16/07/2009 - 22:42

Cà Mau: 13 tàu cá chìm do lốc xoáy

* Bạc Liêu: 16 căn nhà bị tốc mái

(CT)-Ngày 16-7-2009, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, cho biết: Nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều cơn mưa lớn, kèm theo lốc xoáy và gió Tây Nam hoạt động mạnh làm 13 tàu cá của ngư dân bị chìm, trên một trăm ngư phủ được các tàu cá cứu giúp thoát nạn. Tuy nhiên, có 1 ngư phủ tên Thạch Hậu (29 tuổi,  ở xã Khánh Hưng, huyệnTrần Văn Thời) rơi xuống biển mất tích. Phần lớn tàu cá bị chìm chủ yếu của ngư dân Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời), Khánh Hội (huyện U Minh), Cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân).

Ngoài ra, gió lốc còn làm 10 căn nhà dân bị tốc mái, 2 căn nhà bị sập hoàn toàn, sóng cuốn trôi 13 miệng đáy ở xã Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời), ước thiệt hại ban đầu trên 142 triệu đồng.

* Tại Bạc Liêu, ông Lai Thanh Ẩn, Chánh văn phòng BCH PCLB&TKCN tỉnh cho biết: Liên tiếp hai ngày qua, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu mưa lớn kéo dài và kèm theo gió lớn, lốc xoáy đã làm tốc mái 16 căn nhà, ước tính thiệt hại hơn 160 triệu đồng. Đa số các hộ nhà tốc mái là gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, địa phương đang tổ chức đi thăm và vận động nhân dân trong ấp lợp lại mái nhà cho các hộ bị tốc mái...

T.TÂM

Chia sẻ bài viết