“Nông thôn mới vươn mình” phản ánh sự phát triển mạnh mẽ và những nỗ lực của người nông dân, các địa phương trong xây dựng quê hương. Chương trình phát lúc 14 giờ 45 phút thứ Sáu cách tuần trên kênh Cần Thơ 1, phát lại trên nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ.

Mô hình nuôi vịt xiêm bằng thảo dược định hướng hữu cơ của HTX Nông nghiệp Nông Gia. Ảnh: Chụp màn hình
Mỗi chương trình dài khoảng 15 phút, gồm các chuyên mục: Góc nhìn nông thôn, Nông thôn vươn mình, Nhịp sống nông thôn.
Góc nhìn nông thôn là bản tin thời sự tổng hợp về tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố; thông tin về các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp, làng nghề; hội nghị, hội thảo chia sẻ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn. Các thông tin được thể hiện ngắn gọn, cô đọng giúp người xem dễ nắm bắt.
Nông thôn vươn mình gồm những phóng sự phản ánh các địa phương xây dựng nông thôn mới hiệu quả, những mô hình sản xuất nông nghiệp điển hình, góp phần nâng cao đời sống người dân. Ví như mô hình xây dựng nông thôn mới ở xã Trường Thành, với hướng phát triển kinh tế dựa trên thế mạnh vườn cây ăn trái và xây dựng nhiều thương hiệu nông sản.
Xã Trường Thành hiện có gần 2.000ha vườn cây ăn trái, nổi bật với sầu riêng, mít, nhãn, xoài... Trong đó, sầu riêng được xác định là cây ăn trái chủ lực, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân. Toàn xã có khoảng 1.374ha trồng sầu riêng với nhiều giống như Ri6, Monthong, Musang King... Cùng với đó, nhiều mô hình sản xuất an toàn, canh tác theo hướng hữu cơ được triển khai, tạo ra các sản phẩm OCOP mang thương hiệu riêng như sầu riêng Trường Thành, nhãn ido Định Môn, lê ki ma sấy dẻo Dika, thanh nhãn Tín Huy...
Trong Nông thôn vươn mình còn có những câu chuyện nông dân làm giàu từ vườn cây quê nhà và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, cách làm với bà con. Tiêu biểu là anh Nguyễn Kim Trọng, ở phường Thới An Đông, với mô hình nuôi ong mật trong vườn cây. Nuôi ong trong môi trường bán tự nhiên không chỉ tạo ra sản phẩm mật ong an toàn mà còn có hương vị riêng, phụ thuộc vào nguồn hoa tự nhiên.
Thay vì chỉ đặt các thùng ong trong vườn nhà, anh Nguyễn Kim Trọng di chuyển đàn ong đến nhiều tỉnh, thành để ong lấy mật từ các loại hoa như tràm, mận, chôm chôm, nhãn... Đặc biệt, anh còn tiên phong đưa ong đến những vùng trồng lúa để thu mật hoa lúa. Cách làm sáng tạo này giúp sản phẩm mật ong có nhiều hương vị khác nhau, tạo dấu ấn riêng trên thị trường.
Với Nhịp sống nông thôn, chương trình phản ánh sức sống mới ở nông thôn thông qua quá trình ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, hướng đến nền nông nghiệp hữu cơ bền vững; đồng thời xây dựng thương hiệu địa phương, mở rộng thị trường và hướng đến xuất khẩu.
Đó là hành trình xây dựng vùng trồng hữu cơ của Hợp tác xã Trạng Tí Garden, xã Thới Hưng. Hợp tác xã có diện tích sản xuất khoảng 165ha, trồng sầu riêng, thanh nhãn và nhãn ido. Trong đó, thanh nhãn được xây dựng vùng trồng theo hướng hữu cơ, đạt chứng nhận GlobalG.A.P và liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ, xuất khẩu.
Hay mô hình nuôi vịt xiêm bằng thảo dược theo hướng hữu cơ của Hợp tác xã Nông nghiệp Nông Gia, xã Hòa An. Mô hình tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, hướng đến sản xuất theo chu trình tuần hoàn, tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm và mở ra hướng phát triển thị trường, trong đó có mục tiêu xuất khẩu vịt thương phẩm.
“Nông thôn mới vươn mình” là bức tranh sinh động về quá trình phát triển nông thôn ở các địa phương. Ở đó không chỉ có những nông dân năng động, sáng tạo mà còn có sự đồng lòng, nhiệt huyết của tập thể và cộng đồng trong hành trình chung tay xây dựng quê hương, làm mới cách nghĩ, cách làm và thích ứng với nhịp sống hiện đại.
BẢO LAM