* Cuba lần đầu lên tiếng về vụ Snowden
Hôm 7-7, hãng tin Mỹ AP dẫn lời Ngoại trưởng Brazil Antonio Patriota cho biết Chính phủ Brazil đang "lo ngại sâu sắc" trước báo cáo về việc Mỹ đã lén lút thu thập và lưu trữ dữ liệu của hàng tỉ cuộc điện thoại và trao đổi qua email của các cá nhân và công ty tại quốc gia này.
 |
|
Sân bay Sheremetyevo đã trở thành “nhà” của Snowden trong hơn 2 tuần qua, sau khi rời Hồng Công. Ảnh: Reuters |
Hồi cuối tuần qua, nhật báo O Globo dẫn nguồn tài liệu mật do "Người thổi còi" Edward Snowden tiết lộ cho thấy số lượng cuộc điện thoại và email của các công ty và cá nhân tại Brazil trong tháng Giêng năm nay đã bị Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) thu thập là không dưới 2,3 tỉ. Cũng từ nguồn tin trên, O Globo cho rằng Brazil đã bị NSA liệt vào danh sách các "mục tiêu ưu tiên do thám", bên cạnh Trung Quốc, Nga, Iran và Pakistan.
Phát biểu tại thành phố Paraty, Ngoại trưởng Patriota cũng nhấn mạnh Brasilia đã phát đi yêu cầu đòi Washington giải thích rõ vụ việc trên thông qua Đại sứ quán Mỹ ở Thủ đô Brasilia của Brazil cũng như Đại sứ quán Brazil tại Washington. Tuy nhiên, Đại sứ quán Mỹ tại Brasilia vẫn chưa đưa ra bình luận.
Ngoài việc lên án tình báo Mỹ, ông Patriota cũng khẳng định Brasilia sẽ yêu cầu Liên Hiệp Quốc đưa ra những biện pháp "nhằm ngăn chặn sự lạm dụng và bảo vệ tính riêng tư" cho người dùng Internet, đồng thời đặt ra những quy định buộc các nước phải tuân thủ nhằm "bảo vệ quyền lợi người dân và duy trì chủ quyền của tất cả các quốc gia".
Cùng ngày, Cuba- một quốc gia cũng thuộc châu Mỹ- đã lên tiếng về vụ Edward Snowden khi ủng hộ Venezuela và một số quốc gia Mỹ La-tinh khác đón nhận người lật tẩy những bí mật của tình báo Mỹ. Chủ tịch Cuba Raul Castro cho rằng Venezuela và các nước trong khu vực có quyền cấp quy chế tị nạn cho "những người bị truy tìm do theo đuổi lý tưởng và đấu tranh vì quyền dân chủ".
Theo nhà lãnh đạo Cuba, những tiết lộ của Snowden đã giúp dư luận thế giới "nhận biết chân tướng" chương trình do thám toàn cầu của Mỹ, một hành động vi phạm nhân quyền và chủ quyền của các quốc gia, kể cả các đồng minh của chính nước Mỹ. Chủ tịch Castro kêu gọi quốc tế lên án hành động đe dọa trừng phạt kinh tế Ecuador của chính phủ Mỹ, cũng như việc một số nước châu Âu đóng cửa không phận đối với chuyên cơ của Tổng thống Bolivia dựa trên những thông tin thất thiệt.
Đây được cho lần đầu tiên Chủ tịch Castro công khai bình luận về trường hợp của Snowden. Tuy nhiên, không rõ Cuba có nhận được đơn xin tị nạn của Snowden hay chưa cũng như phản ứng như thế nào nếu nhận được yêu cầu của "Người thổi còi".
Trước đó, Bolivia, Venezuela và Nicaragua đều đã tuyên bố "mở cửa tị nạn" cho Snowden- người được cho vẫn còn lưu trú trong khu vực quá cảnh tại một sân bay thuộc Thủ đô Mát-xcơ-va của Nga và không ngừng tìm đường đến quốc gia "thứ ba" có thể chấp nhận đơn tị nạn chính trị của ông.
THANH BÌNH (Theo Reuters, AP)