22/07/2010 - 09:32

BP muốn bán bớt tài sản để khắc phục thảm họa dầu tràn

Một trạm xăng dầu của BP tại Luân Đôn, Anh. Ảnh: Reuters

* Trung Quốc sử dụng vi khuẩn để dọn dầu loang trên biển

(TTXVN) - Tờ Nhật báo Phố Wall của Mỹ ngày 20-7 đăng lời người phát ngôn của Tập đoàn dầu mỏ Anh BP cho biết tập đoàn này sẽ bán các giếng khí đốt và đường ống dẫn khí đốt của mình tại Pakistan và Việt Nam, để có thêm kinh phí khắc phục những thiệt hại do thảm họa tràn dầu trên Vịnh Mexico. Ước tính BP sẽ thu được khoảng 1,7 tỉ USD từ thương vụ này.

Người phát ngôn BP khẳng định tập đoàn sẽ bán tài sản của mình tại Pakistan vào cuối năm nay, nhưng chưa quyết định thời gian bán tài sản ở Việt Nam. Ông nhấn mạnh việc bán những tài sản này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của BP, do nó chỉ đóng góp khoảng hơn 2% tổng sản lượng khí đốt tự nhiên của tập đoàn. Hiện BP đang bắt đầu tìm kiếm người mua.

Cùng ngày, BP cũng thông báo đã đạt được thỏa thuận bán các tài sản khí đốt và dầu mỏ của tập đoàn tại bang Texas (Mỹ), miền Tây Canada và Ai Cập, trị giá khoảng 7 tỉ USD, cho Tập đoàn chuyên kinh doanh dầu mỏ và khí đốt Apache Corp. của Mỹ. Dự kiến, BP sẽ nhận được 5 tỉ USD tiền đặt cọc vào ngày 30-7 tới. Toàn bộ số tiền bán các tài sản trên sẽ được chuyển vào quỹ trị giá 20 tỉ USD của tập đoàn nhằm trang trải các chi phí dọn sạch dầu loang, làm sạch môi trường và bồi thường thiệt hại do thảm họa tràn dầu trên Vịnh Mexico.

* Trung Quốc đang sử dụng hơn 23 tấn vi khuẩn ăn dầu để dọn vệt dầu loang ở vùng biển Hoàng Hải sau vụ nổ đường ống dẫn dầu gần Tân Cảng thuộc thành phố Đại Liên cuối tuần qua.

Giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát triển thuộc Công ty Công nghệ sinh học Vệ Diệp Nguyên ở Bắc Kinh, ông Dương Khiết Lâm cho biết Cục An toàn đường biển Trung Quốc đã yêu cầu sử dụng các sản phẩm sinh học hấp thụ dầu để dọn khoảng 1.500 tấn dầu loang trên biển. Theo ông Vũ Kim, Tiến sĩ vật lý tại Viện nghiên cứu Vi sinh thuộc Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc, các vi khuẩn ăn dầu có thể hoạt động 24/24 giờ và là giải pháp thân thiện với môi trường. Ông cho rằng cách tốt nhất để dọn sạch vệt dầu loang trong thời gian ngắn nhất là kết hợp nhiều biện pháp sinh học và hóa lý. Ông cũng đề xuất sử dụng máy bơm tách dầu và nước để tăng hiệu quả của công tác này. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc ứng dụng công nghệ sinh học ở quy mô lớn để giải quyết sự cố ô nhiễm môi trường.

Chia sẻ bài viết