14/08/2017 - 09:35

Bóng đá SEA Games khai cuộc 

Chiều nay 14-8, các đội bóng ở bảng A sẽ bước vào cuộc tranh tài tại SEA Games 29, trong đó đáng chú ý là trận đấu giữa U22 Myanmar với U22 Singapore.

U22 Singapore (cầu thủ số 21) trong trận thua U22 Myanmar tại vòng loại U23 châu Á 2018. Ảnh: ANTĐ

Sau thành công tại SEA Games 28 với tấm huy chương bạc, thầy trò HLV Gerd Zeise được kỳ vọng tiếp tục để lại dấu ấn tại đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay.

So với các đội khác, U22 Myanmar chốt danh sách 20 cầu thủ sớm nhất, trong đó đáng chú ý là cầu thủ được mệnh danh “Cristiano Ronaldo của bóng đá Myanmar” - Aung Thu. Cầu thủ 21 tuổi này là “chỗ dựa” cho U22 Myanmar tại SEA Games năm nay, với khả năng di chuyển thông minh, bứt tốc rất nhanh và khả năng dứt điểm cực kỳ nhạy bén.

Không chỉ có Aung Thu, đội hình hiện tại của U22 Myanmar còn có 4 cầu thủ từng tham dự SEA Games 28, gồm Sithu Aung, Hlaing Bo Bo, Hein Thiha Zaw, Shine Thura.

Bên cạnh những cầu thủ này, HLV Gerd Zeise đã gọi bổ sung những cầu thủ từng dự U20 World Cup 2015 như Htike Htike Aung, Naing Lin Tun, Nanda Kyaw, Maung Maung Soe, Than Paing, Maung Maung Lwin, Nan Wai Min, Yan Naing Oo, Thiha Htet Aung. Tại vòng loại U23 châu Á vừa qua, U22 Myanmar cũng đã chơi khá tốt, chỉ thua U22 Australia và thắng 2 trận còn lại, đồng thời xếp thứ 2 bảng F.

Tuy không thể trở thành 1 trong 6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để giành vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc, nhưng U22 Myanmar sẽ là lực lượng đáng gờm tại SEA Games.

Mặc dù là đội bóng có thành tích tốt ở cấp đội tuyển quốc gia, nhưng Singapore chưa từng là đối thủ đáng ngại ở các lứa tuổi trẻ. Tại vòng loại U23 châu Á 2018, U22 Singapore từng nhận thất bại 0-2 trước U22 Myanmar dù được đánh giá cao hơn.

Hiện U22 Singapore được dẫn dắt bởi HLV người Pháp Richard Tardy với mục tiêu lọt vào bán kết. Ông Tardy thừa nhận: “Chúng tôi muốn nằm trong nhóm 4 đội mạnh nhất tại SEA Games 29. Để làm được điều đó, toàn đội cần phải vượt qua vòng bảng. Đây là một nhiệm vụ không dễ dàng một chút nào”.

Trước đó, tại SEA Games 28 năm 2015 trên sân nhà, Singapore đã không thể vượt qua vòng bảng, khiến người tiền nhiệm của ông Tardy là Aide Iskandar phải từ chức. Cầu thủ đáng chú ý nhất của U22 Singapore là hậu vệ Sharin Saberin. Cầu thủ sinh năm 1995 là đội trưởng của những chú “sư tử trẻ”, từng khoác áo CLB Home United năm 2016 và được đề cử danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất năm của giải vô địch Singapore. Hiện Saberin đang đầu quân CLB Garena Young Lions.

Với nhiều cầu thủ kỹ thuật, tốc độ và kinh nghiệm khi tham dự U20 World Cup 2015, đội U22 Myanmar nhiều khả năng giành chiến thắng trước U22 Singapore trong ngày ra quân.

Trong khi đó, đội chủ nhà U22 Malaysia sẽ gặp đối thủ “nhẹ ký” U22 Brunei vào lúc 19g45 cùng ngày. Một chiến thắng được xem là không quá khó với thầy trò HLV Ong Kim Swee, để tạo đà cho chiến dịch giành HCV SEA Games 29. 

THIÊN QUỐC

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
SEA Games 29