11/07/2026 - 12:11

Bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2026 

(CTO) - Sáng 11-7, Hội Công chứng viên TP Cần Thơ phối hợp Sở Tư pháp thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2026. Ông Đinh Hoàng Muôn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ, đến dự.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2026.

Trong 2 ngày (11,12-7-2026), 150 công chứng viên, chuyên viên, thư ký nghiệp vụ của TP Cần Thơ và các tỉnh, thành lân cận được triển khai các nội dung trọng tâm về những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; một số nội dung cần lưu ý sau công tác kiểm tra hoạt động công chứng năm 2026; tổ chức thực hiện và trao đổi kinh nghiệm về việc lưu, số hóa hồ sơ; khai thác cơ sở dữ liệu công chứng; công tác chuẩn bị thực hiện cơ sở dữ liệu công chứng dùng chung; triển khai quy định về phòng, chống rửa tiền tại văn phòng công chứng; Sổ tay phòng, chống rửa tiền tại văn phòng công chứng (Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền); Quản trị văn phòng công chứng nhằm thực hiện các quy định về thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm nghề nghiệp, kinh phí công đoàn và các nghĩa vụ đối với nhà nước của văn phòng công chứng,… Đồng thời, trao đổi, thảo luận để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong thực tế hành nghề công chứng.

Ông Đinh Hoàng Muôn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ, phát biểu tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng.

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, ông Đinh Hoàng Muôn nhấn mạnh, hoạt động công chứng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo an toàn pháp lý, giúp phòng ngừa tranh chấp và bảo vệ tối đa quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Trong giai đoạn hiện nay, thể chế pháp lý về công chứng đang có những bước chuyển dịch mang tính bước ngoặt. Đòi hỏi chúng ta phải quán triệt và triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Công chứng (sửa đổi) cùng các văn bản thi hành. Vì vậy, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ này nhằm giúp đội ngũ hành nghề công chứng kịp thời cập nhật, nắm vững và áp dụng chuẩn xác các quy định mới vào thực tiễn hành nghề, nâng cao chất lượng dịch vụ công chứng, hạn chế tối đa sai sót và rủi ro pháp lý. Từ đó, góp phần khẳng định uy tín nghề nghiệp, vị thế, hình ảnh của ngành Tư pháp.

Tin, ảnh: P.Y

Chia sẻ bài viết