10/10/2009 - 08:30

Bộ Y tế chính thức xác nhận thêm 2 ca tử vong do cúm A (H1N1)

* Tính đến 9-10, Việt Nam có 9.868 trường hợp nhiễm cúm A (H1N1) 
* Tại Việt Nam, tỷ lệ tử vong do bệnh không lây nhiễm tăng gần gấp 4 lần so với bệnh lây nhiễm

Ngày 9-10, Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế chính thức xác nhận thêm 2 ca tử vong và 79 trường hợp dương tính với cúm A (H1N1).

Bộ Y tế cho biết, ca tử vong tại Bến Tre là bệnh nhân nữ, 36 tuổi. Địa chỉ: Xã Bình Phú, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Bệnh nhân có tiền sử chậm phát triển thể chất và tâm thần, thoát vị thành bụng. Khởi bệnh ngày 2-10 với các triệu chứng sốt nhẹ, nhức đầu, ho. Bệnh nhân tự điều trị tại nhà nhưng triệu chứng không giảm. 18 giờ 30 ngày 4-10, bệnh nhân thấy khó thở, người nhà đưa đến khám và nhập bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Bệnh nhân đã được chỉ định điều trị Tamiflu sau khi nhập viện và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh diễn biến nặng dần, bệnh nhân tử vong lúc 8 giờ 30 ngày 5-10. Ngày 8-10, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh trả lời kết quả xét nghiệm dương tính với vi-rút cúm A (H1N1).

Ca tử vong tại Bắc Giang là một bệnh nhân nam, 19 tuổi; địa chỉ: phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Bệnh nhân khởi bệnh ngày 4-10 với triệu chứng ho, sốt. Ngày 5-10, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. 19 giờ ngày 6-10, bệnh nhân được chuyển lên Khoa điều trị tích cực - Bệnh viện Bạch Mai với triệu chứng sốt cao 390C, ho, đau họng, cơ thể suy nhược. Bệnh diễn biến nặng, đến 12 giờ 30 ngày 7-10, bệnh nhân tử vong. Ngày 9-10, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã trả kết quả xét nghiệm dương tính với vi-rút cúm A (H1N1).

Như vậy, tính đến 17 giờ ngày 9-10, Việt Nam đã ghi nhận 9.868 trường hợp dương tính cúm A (H1N1), 23 trường hợp tử vong, trong đó trường hợp tử vong thứ 23 là một bệnh nhân tại Gia Lai chưa được Bộ Y tế chính thức xác nhận. Số bệnh nhân đã khỏi ra viện là 8.808, các trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định.

* Tại Việt Nam, các bệnh không lây nhiễm (BKLN) tăng nhanh từ 42,65% (năm 1976) lên 60,65% (năm 2007); tỷ lệ tử vong do các bệnh không lây nhiễm tăng từ 44,71% (năm 1976) lên 60,13% (năm 2007). Hiện tại ở Việt Nam, tỷ lệ tử vong do bệnh không lây nhiễm tăng gần gấp 4 lần so với bệnh lây nhiễm.

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị “Xây dựng chương trình hành động quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm”, do Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức ngày 9-10.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên khẳng định: Hiện nay, tất cả các quốc gia trên thế giới đều phải đối mặt với gánh nặng bệnh tật kép là bệnh lây nhiễm và bệnh không lây nhiễm. Trong khi tỷ lệ mắc các bệnh lây nhiễm giảm thì tỷ lệ mắc các bệnh không lây nhiễm (BKLN) như: tim mạch, đái tháo đường, ung thư, rối loạn tâm thần... lại gia tăng đến mức báo động. Theo WHO, 80% bệnh tim mạch giai đoạn đầu, đột quỵ, đái tháo đường tuýp 2 và trên 40% các bệnh ung thư có thể được phòng ngừa thông qua việc ăn uống hợp lý, hoạt động thể lực đều đặn và không hút thuốc lá. Trước thực trạng đó, Việt Nam đã xác định 4 nhóm BKLN cần ưu tiên giải quyết, bao gồm: bệnh tim mạch, ung thư, đái tháo đường và rối loạn tâm thần.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên cũng đề nghị: Để việc phòng chống BKLN thực sự có hiệu quả, ngành y tế cần triển khai các chương trình mang tính tổng thể của Chính phủ liên quan đến các BKLN như Công ước chung về kiểm soát thuốc lá, chiến lược về dinh dưỡng, chương trình hành động quốc gia phòng chống BKLN...; đồng thời phối hợp đa ngành trong công tác phòng chống BKLN, tăng cường hệ thống y tế, huy động cộng đồng tham gia và đảm bảo nguồn quỹ ổn định để phòng chống BKLN.

Tại hội nghị, Ts. Lương Ngọc Khuê, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết: Chương trình phòng chống một số bệnh BKLN giai đoạn 2002 - 9/2009 đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Mạng lưới giám sát và điều tra các yếu tố nguy cơ của BKLN được thiết lập được tại 8 tỉnh, thành phố thuộc 8 vùng sinh thái của Việt Nam (Hà Nội, Thái Nguyên, Hòa Bình, Thừa Thiên - Huế, Bình Định, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đăk Lăk); Trung tâm ghi nhận ung thư cũng được thiết lập tại 6 tỉnh, thành phố... Bên cạnh đó, chương trình đã triển khai một số mô hình (MH) lồng ghép phòng chống BKLN và yếu tố nguy cơ hiệu quả như: MH lồng ghép giữa hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ và phát hiện, quản lý nhóm nguy cơ cao, điều trị bệnh nhân tăng huyết áp tại tỉnh Thái Nguyên; MH phòng chống bệnh đái tháo đường tại Thanh Hóa; MH quản lý tăng huyết áp tại xã Xuân Canh (Đông Anh, Hà Nội). Chất lượng khám chữa bệnh tại các viện, bệnh viện chuyên ngành đã được nâng cao; nhiều công nghệ tiên tiến, trang thiết bị hiện đại đã được đưa vào chẩn đoán và điều trị...

Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống và kiểm soát BKLN tập trung vào các mục tiêu: tăng cường ưu tiên phòng chống BKLN cấp quốc gia và toàn cầu để lồng ghép việc phòng, kiểm soát BKLN vào chính sách của các Bộ, ngành; xây dựng và tăng cường thực hiện các chính sách, kế hoạch quốc gia đối với phòng chống BKLN; đẩy mạnh các can thiệp giảm các yếu tố nguy cơ chung (hút thuốc lá, chế độ ăn không hợp lý, ít hoạt động thể lực, lạm dụng rượu bia); tăng cường các nghiên cứu giúp phòng chống BKLN...

Đại diện Văn phòng WHO tại Việt Nam đã đưa ra một số kiến nghị giúp tăng cường hoạt động phòng chống BKLN tại Việt Nam là: Xây dựng chiến lược, kế hoạch hoạt động quốc gia phòng chống BKLN theo nguyên tắc toàn diện, lồng ghép, liên ngành và phù hợp điều kiện, hoàn cảnh; kiện toàn hệ thống tổ chức chương trình phòng chống BKLN với bộ phận chuyên trách tại Bộ Y tế; hoàn thiện và tăng cường hệ thống giám sát BKLN, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; triển khai hoạt động kiểm soát các yếu tố nguy cơ chưa được quan tâm đúng mức (rượu- bia, dinh dưỡng bất hợp lý, ít hoạt động thể lực...); hoàn thiện các mô hình lồng ghép phòng chống BKLN (kiểm soát thuốc lá; giảm tiêu thụ muối...)...

NGỌC ANH - THU PHƯƠNG (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết