09/04/2026 - 11:50

Bản án đã có hiệu lực pháp luật: Cần sớm được thi hành 

Ông Huỳnh Trọng Nghĩa và bà Trương Thị Út cất nhà trên phần đất của Đình Thần Thới Thạnh, thuộc phường Ô Môn, TP Cần Thơ, từ năm 1993 đến nay. Khi Đình yêu cầu trả lại đất, 2 bên xảy ra tranh chấp và ông Nghĩa, bà Út đã nhiều lần xin gia hạn di dời. Vụ việc đã được Tòa án Nhân dân quận Ô Môn (cũ) xét xử bằng Bản án số 63/2024/DS-ST ngày 5-7-2024, yêu cầu ông Nghĩa, bà Út trả lại đất cho Đình. Bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng đến nay vẫn chưa được thi hành.  

Căn nhà của ông Nghĩa, bà Út.

Theo Bản án số 63/2024/DS-ST, Đình Thần Thới Thạnh sử dụng thửa đất số 221, tờ bản đồ số 57, ổn định từ trước năm 1975 đến nay. Ngày 4-8-2014, Đình Thần Thới Thạnh được UBND quận Ô Môn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số BT 354140 (số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH03165), thửa đất số 221, tờ bản đồ số 57, diện tích 2.120,7m2.

Gia đình ông Huỳnh Trọng Nghĩa và bà Trương Thị Út cất nhà ở trên một phần đất của Đình Thần Thới Thạnh, từ năm 1993 (phần đất có diện tích 85m2 thửa 2211, loại đất TIN (theo bản trích đo địa chính số 1223/TTKTTNMT ngày 30-10-2023 của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường TP Cần Thơ), là một phần của thửa 221, tờ bản đồ số 57). Đến khi Đình Thần Thới Thạnh đòi lại phần đất gia đình ông Nghĩa và bà Út đang ở thì xảy ra tranh chấp.

Theo biên bản hòa giải tranh chấp đất đai ngày 28-3-2018 tại UBND phường Châu Văn Liêm, ông Nghĩa đồng ý trả lại đất cho Đình và đề nghị Đình hỗ trợ 80 triệu đồng để di dời. Tuy nhiên, sau đó các bên không thỏa thuận được nên gia đình ông Nghĩa vẫn tiếp tục sinh sống trên phần đất này. Đến ngày 2-5-2019, bà Trương Thị Út có làm đơn xin ở thêm 3 năm để tìm chỗ ở khác và cam kết đúng kỳ hạn sẽ tự tháo dỡ nhà trả lại đất cho Đình mà không yêu cầu Đình bồi hoàn hay hỗ trợ. Ngày 22-9-2023, ông Nghĩa lại làm giấy gia hạn gởi Ban tế tự Đình Thần Thới Thạnh xin ở thêm 5 năm (từ ngày 1-10-2023 đến ngày 1-10-2028), sau đó gia đình ông sẽ trả lại đất mà không cần hỗ trợ di dời. Đình Thần Thới Thạnh không đồng ý với yêu cầu đó.

Hội đồng xét xử nhận định, trước đây nguyên đơn có cho mẹ của ông Nghĩa cất nhà ở nhờ trên phần đất của Đình. Sau khi mẹ ông Nghĩa mất, nguyên đơn nhiều lần yêu cầu ông Nghĩa trả lại đất nhưng phía ông Nghĩa cứ lần lựa xin gia hạn, kéo dài thời gian, không trả lại đất như đã cam kết. Theo Bản án số 63/2024/DS-ST ngày 5-7-2024, Hội đồng xét xử đã tuyên buộc ông Huỳnh Trọng Nghĩa và bà Trương Thị Út di dời nhà, trả lại Đình Thần Thới Thạnh 85m2 đất, thửa 2211.

Ông Nghĩa, bà Út vẫn không tự nguyện thi hành theo bản án đã có hiệu lực pháp luật. Ông Lê Minh Trung, chấp hành viên Phòng Thi hành án dân sự khu vực 2, cho biết: Sau khi bản án có hiệu lực thi hành, đại diện Đình Thần Thới Thạnh có đơn yêu cầu thi hành án và đã nộp 15 triệu đồng hỗ trợ di dời cho người phải thi hành án (theo nội dung bản án). Đồng thời, yêu cầu có biện pháp cưỡng chế đối với gia đình ông Nghĩa. Chấp hành viên đã làm việc với ông Nghĩa. Ông Nghĩa và vợ từ chối nhận 15 triệu đồng. Đối với việc di dời, do gia đình khó khăn, không có chỗ ở, ông Nghĩa chỉ tự nguyện di dời nếu Đình Thần Thới Thạnh xem xét hỗ trợ gia đình 300 triệu đồng... Ông Nghĩa mong được xem xét do gia đình ở ổn định trên mảnh đất đó từ năm 1993. Đại diện Đình Thần Thới Thạnh cho biết, không thống nhất việc hỗ trợ theo yêu cầu của gia đình ông Nghĩa.

Ông Lê Minh Trung thông tin: “Phòng Thi hành án dân sự ghi nhận ý kiến của đại diện Đình Thần Thới Thạnh và sẽ thông tin đến ông Nghĩa, bà Út. Chúng tôi sẽ tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của người được thi hành án; đồng thời, sớm tổ chức thi hành án theo quy định pháp luật”.

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết