08/05/2013 - 21:59

Bộ Giao thông Vận tải khảo sát công tác nạo vét, duy tu tuyến luồng Định An

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công (thứ 2 bên phải qua) khảo sát luồng Định An.

(CT)- Ngày 8-5, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức Đoàn khảo sát công tác nạo vét, duy tu tuyến luồng Định An. Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng tham gia đoàn.

Tuyến luồng hàng hải Định An-Cần Thơ đáp ứng hoạt động hàng hải của 13 cảng khu vực TP Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long và Trà Vinh với lượng hàng hóa thông qua hơn 4 triệu tấn hàng năm. Trên toàn bộ tuyến luồng này, đoạn luồng qua đoạn cạn cửa Định An (đoạn ngoài cửa biển) chiều dài 5km là khu vực “giáp nước” thường xuyên bị bồi lắng. Những năm gần đây, mỗi năm ngân sách nhà nước đầu tư từ 18-30 tỉ đồng nạo vét, duy tu tuyến luồng Định An. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tình thế và chỉ duy trì được độ sâu trong một thời gian ngắn. Hiện tại luồng Định An chưa đáp ứng cho tàu có trọng tải 10.000 tấn vào sông Hậu nên phần lớn lượng hàng hóa xuất nhập khẩu tại vùng ĐBSCL phải vận chuyển lên TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh Miền Đông Nam Bộ. Từ thực tế trên, mới đây Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ có chủ trương thành lập đoàn khảo sát thực tiễn, đánh giá hiệu quả nạo vét luồng Định An trong thời gian qua, đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Dự kiến, sau chuyến khảo sát, ngày hôm nay (9-5) Đoàn khảo sát sẽ có cuộc họp bàn công tác nạo vét, duy tu luồng Định An hiệu quả trong thời gian tới.

Tin, ảnh: ANH KHOA

 

Chia sẻ bài viết