22/05/2021 - 18:48

Làm việc với ngành Y tế TP Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính:

Bình tĩnh, linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết tình huống để đạt được mục tiêu kép 

(CT) - Chiều 22-5-2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với ngành y tế TP Cần Thơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính  phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng hoan nghênh công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền… các cấp và tinh thần của nhân dân thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Cần Thơ là thành phố trung tâm, có sân bay quốc tế, rất gần Campuchia - nơi tình hình dịch đang diễn biến phức tạp nhưng thành phố vẫn trụ vững, đạt thành công bước đầu trong công tác phòng, chống dịch; là nơi an toàn trong đợt bùng phát dịch. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhắc nhở, không nên chủ quan, mất cảnh giác; đồng thời, phải hết sức bình tĩnh, linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết tình huống xảy ra để đạt được mục tiêu kép vừa chống dịch thành công vừa phát triển kinh tế - xã hội. Dự báo dịch bệnh còn diễn tiến khó lường, bệnh nặng hơn, khó chữa hơn và lây lan nhanh hơn nên phải có các biện pháp đặc biệt để phòng, chống dịch một cách hiệu quả. Thủ tướng cũng lưu ý thành phố về công tác chống dịch ở các khu công nghiệp; tăng cường xét nghiệm chủ động các khu vực nguy cơ, nhằm phát hiện sớm, truy vết, khoanh vùng, cách ly và điều trị tích cực. Thành phố chuẩn bị đầy đủ theo phương châm 4 tại chỗ; tuyệt đối không được lúng túng. Thủ tướng kêu gọi thành phố tiếp tục đoàn kết, thống nhất, huy động trí tuệ tập thể, sự vào cuộc của nhân dân, khắc phục khó khăn, phát huy tự lực tự cường, biến không thành có, biến khó thành dễ... trong cuộc chiến với dịch bệnh. 

Nhắc đến vai trò của TP Cần Thơ đối với vùng ĐBSCL, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ những vấn đề còn khó khăn của ngành Y tế thành phố; đồng thời nhấn mạnh, ngành Y tế Cần Thơ phải nỗ lực trở thành trung tâm y tế vùng ĐBSCL. Cần tiên phong, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ của ngành Y tế; thực hiện các giải pháp khẩn trương, quyết liệt hơn. Tăng cường phối hợp các cơ sở y tế các tỉnh trong khu vực. 

Thời gian qua, thành phố chủ động và quyết liệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thành phố tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (karaoke, massage, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử) bắt đầu từ 0 giờ ngày 4-5-2021 đến khi có thông báo mới. Khuyến nghị người dân thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lập điểm kiểm dịch và khai báo y tế qua mã QR. Tất cả các cơ sở y tế (149 cơ sở), trường học (634 cơ sở) đã thực hiện đánh giá an toàn COVID-19. Thành phố đang tích cực triển khai việc đánh giá an toàn COVID-19 tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở lưu trú.

Thành phố có 2 cơ sở cách ly tập trung do Quân đội quản lý, 1 cơ sở cách ly tập trung tại cơ sở lưu trú. Ngoài ra, tại 9 quận, huyện trên địa bàn cũng chuẩn bị sẵn các khu cách ly tập trung có thể tiếp nhận 450 người và mở rộng 900 người trong trường hợp cần thiết. Tiếp tục rà soát, nâng công suất cách ly tại mỗi huyện lên 500 chỗ, mỗi quận lên 1.000 chỗ. Năng lực xét nghiệm tối đa của thành phố hiện ở mức 1.200 mẫu đơn/ngày (tương đương 6.000 mẫu gộp/ngày).  Định kỳ 5-7 ngày, tổ chức xét nghiệm sàng lọc cho nhân viên y tế trực tiếp lấy mẫu, nhân viên tại Trung đoàn Bộ binh 932, Tổ kiểm dịch Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ; chuẩn bị xét nghiệm sàng lọc tại các khu vực trọng yếu của các cơ sở y tế trên địa bàn. Thành phố có 12 tổ điều trị sẵn sàng tiếp nhận điều trị cho 200-400 bệnh nhân. Chuẩn bị khả năng tiếp nhận lên đến 1.000-1.200 bệnh nhân.

Tại buổi làm việc, Sở Y tế và các bệnh viện kiến nghị đến Thủ tướng những vấn đề còn vướng mắc của dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ; khó khăn trong thủ tục khi mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm chống dịch; trang thiết bị và nhân lực cho bệnh viện dã chiến khu vực…

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết