15/10/2014 - 21:52

Sóc Trăng

Bình đẳng, đoàn kết, chung tay xây dựng nông thôn mới

(CT)- Đó là chủ đề của Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng lần thứ II-2014, được tổ chức vào ngày 15-10-2014, tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị tỉnh. Tham dự có ông Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội; ông Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; bà Huỳnh Thị Sô Maly, Vụ trưởng Vụ địa phương III; ông Võ Minh Chiến, Bí thư Tỉnh ủy cùng với đại diện lãnh đạo tỉnh, các ban ngành, đoàn thể tỉnh và 256 đại biểu đại diện cho hơn 465.000 đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trong tỉnh.

Trong 5 năm qua, thực hiện nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc đầu tư phát triển vùng đồng bào DTTS, tỉnh Sóc Trăng đã đầu tư trên 1.400 tỉ đồng. Theo đó, tỉnh cũng đã xây dựng được 682 công trình giao thông, thủy lợi, điện, đường, trường học, trạm y tế; xây dựng 5.733 căn nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho gần 3.000 hộ, kéo điện cho 20.000 hộ Khmer… Bên cạnh đó, bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS được giữ gìn và phát triển. Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng. Công tác giáo dục và đào tạo luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Hệ thống chính trị được tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực; ngày càng có nhiều cán bộ là đồng bào các DTTS tham gia vào bộ máy các cơ quan, ban ngành các cấp…Nhờ đó, cuộc sống của đồng bào không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ đồng bào DTTS nghèo giảm hằng năm trên 3%. 100% xã có đồng bào DTTS đều có trường học, trạm y tế và đường giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi tương đối hoàn chỉnh, đáp ứng như cầu sản xuất của người dân, góp phần rất lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội và ông Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng bằng khen của Ủy ban Dân tộc cho 3 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết dân tộc.

Đại hội cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2020 là phấn đấu hằng năm giảm 4% hộ nghèo trong đồng bào DTTS; trên 70% nhà ở của hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng đạt chuẩn, trên 98% hộ có điện sử dụng và 100% hộ DTTS có nước sạch sử dụng; trên 90% trẻ em ở độ tuổi giáo dục trung học đến trường; trên 70% cán bộ, công chức người DTTS cấp xã được đào tạo có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên…

Phát biểu tại Đại hội ông Ksor Phước biểu dương những kết quả mà tỉnh Sóc Trăng đã đạt được trong việc đầu tư phát triển vùng đồng bào DTTS trong thời gian qua. Đồng thời, cũng yêu cầu thời gian tới tỉnh tập trung công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững; tập trung đầu tư nâng cấp, chất lượng cơ sở hạ tầng trong vùng đồng bào DTTS, đẩy nhanh tiến trình thực hiện các chương trình, dự án gắn với củng cố hệ thống chính trị; quan tâm đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực là con em đồng bào DTTS, phát triển đảng viên người DTTS; xây dựng tập quán lao động sản xuất trong vùng đồng bào Khmer…

Tại Đại hội, Ủy ban Dân tộc tặng bằng khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân; UBND tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho 251 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết dân tộc.

Tin, ảnh: LÝ THEN

Chia sẻ bài viết