04/06/2013 - 21:33

Biểu tình tiếp tục lan rộng tại Thổ Nhĩ Kỳ

Các cuộc biểu tình chống chính phủ của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bước sang ngày thứ 5 liên tiếp và thậm chí có dấu hiệu nghiêm trọng hơn khi đã có 2 người biểu tình thiệt mạng.


Lan rộng ở 67 tỉnh thành

Mỹ đã lên tiếng lo ngại tình trạng bạo lực tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: CBS 

Istanbul vẫn tiếp tục bị bao phủ bởi những làn khói hơi cay dày đặc từ phía cảnh sát và xe cộ do những người biểu tình đốt phá. Ở quảng trường Taksim, dòng người biểu tình sử dụng xe hơi để dựng thành những hàng rào chắn nhằm ngăn cảnh sát tiến vào. Tình hình ở Ankara cũng không khác mấy, nhiều người biểu tình đụng độ với cảnh sát và không ngừng kêu gọi Thủ tướng Erdogan từ chức.

Theo báo cáo của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, tại Ankara đã có 1.500 người biểu tình bị bắt giữ, trong khi con số này ở hai thị trấn Izmir và Adana là hơn 600 người. Biểu tình hiện đã lan ra 67/81 tỉnh thành của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Hội bác sĩ Thổ Nhĩ Kỳ, đã có 2 người biểu tình tại thành phố Istanbul và Antakya thiệt mạng hôm 3-6.

Cùng ngày, Thủ tướng Erdogan đã cảnh báo những người biểu tình về việc đem những tranh luận chính trị của nước này xuống đường biểu tình. Tuyên bố cho thấy nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ có thể huy động lực lượng ủng hộ ông để "dẹp loạn" làn sóng biểu tình hiện nay.

Đáp lại, công đoàn Thổ Nhĩ Kỳ cũng dọa sẽ tiến hành cuộc tổng đình công và các trường đại học đã tạm ngừng các kỳ thi- động thái được cho có thể huy động nhiều sinh viên tham gia làn sóng biểu tình chống chính phủ.

"Giọt nước tràn ly"

Từ việc phản đối dự án phá bỏ cây xanh để xây khu thương mại ở trung tâm Istanbul, cuộc biểu tình đã chuyển sang chiến dịch chống đối đảng cầm quyền Công lý và Phát triển (AKP) cũng như liên tục kêu gọi Thủ tướng Erdogan từ chức. Ngoài việc cho rằng ông Erdogan "ngày càng độc tài", những người biểu tình còn cáo buộc Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đang cố áp đặt quan điểm bảo thủ, thiên về Hồi giáo lên cuộc sống của những người theo tư tưởng thế tục tại quốc gia nằm giữa hai lục địa Âu- Á này . Thủ tướng Erdogan đã bác bỏ mọi yêu sách trên mặc dù ông đang đối mặt với cuộc biểu tình được cho là lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền hồi năm 2002.

Gần đây, Thủ tướng Erdogan đã ra lệnh cấm buôn bán và quảng bá thức uống có cồn, mặc dù chỉ có 6% người dân Thổ Nhĩ Kỳ nghiện rượu. Chính phủ dưới thời ông Erdogan cũng được cho là đã giam giữ rất nhiều nhà báo trong những năm qua. Bên cạnh đó, Thủ tướng Erdogan cũng tuyên bố sẽ xây dựng một loạt những công trình khác như sân bay, cầu và kênh đào tại Istanbul- những dự án gần như phải phá hủy hàng triệu cây xanh cũng như hệ sinh thái vốn mong manh ở thành phố này. Do vậy, những cuộc biểu tình nổ ra có thể không gây bất ngờ, theo CNN.

THANH BÌNH (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết