21/05/2026 - 08:38

Bi kịch từ việc bẫy chuột bằng điện 

Để phòng chuột cắn phá ruộng lúa, ông Thạch Sơn đã dùng điện bẫy chuột. Ông không ngờ chính dòng điện đó đã lấy đi sinh mạng con mình. Vụ án vừa được Tòa án Nhân dân khu vực 8 - Cần Thơ đưa ra xét xử. 

Phiên tòa xét xử bị cáo Thạch Sơn vào ngày 30-3-2026 bằng hình thức trực tiếp tại Tòa án Nhân dân khu vực 8 và trực tuyến đến Công an phường Vĩnh Châu.

Theo hồ sơ vụ án, do ruộng lúa thường xuyên bị chuột phá hoại, ngày 4-10-2024, ông Thạch Sơn, 67 tuổi, ở phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ, dùng dây kẽm kéo quanh ruộng rồi đấu nối trực tiếp với nguồn điện sinh hoạt của gia đình để diệt chuột, nhưng không làm rào chắn, không biển cảnh báo hay cử người canh giữ. Trưa 9-10-2024, con ruột bị cáo là anh Thạch Ra cùng em trai là Thạch Thiện, em rể Lý Xầm Nạn đi bắt cá gần khu vực ruộng lúa. Một lúc sau, Thạch Thị Sà Lịch (con gái bị cáo Sơn) đem cơm cho mọi người ăn thì bị điện giật. Thạch Ra vào cứu cũng bị điện giật té úp mặt xuống ruộng. Thấy vậy, Lý Xầm Nạn lấy cây khều móc dây ra cũng bị điện giật tê tay nên bỏ cây. Lúc này, Thạch Thiện đứng gần đó cũng bị điện giật, nên chạy vội vào nhà cúp cầu dao, rồi cùng mọi người sơ cứu Thạch Ra, Thạch Thị Sà Lịch và đưa đến Trung tâm Y tế cấp cứu. Hậu quả, Thạch Ra tử vong, Thạch Thị Sà Lịch bị thương tích do bỏng nhiệt.

Tại phiên tòa, bị cáo Sơn bày tỏ hối hận. Đại diện gia đình bị hại - cũng chính là người thân của bị cáo liên tục xin tòa xem xét giảm án vì đây là tai nạn ngoài ý muốn. Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo biết rõ điện sinh hoạt là nguồn nguy hiểm cao độ, có thể gây chết người nhưng vẫn cố ý đấu nối để bẫy chuột và bỏ mặc hậu quả xảy ra. Tòa tuyên phạt bị cáo Sơn 3 năm tù về tội giết người.

Bà Liên Lâm Anh Thảo, Chánh án Tòa án Nhân dân khu vực 8 - Cần Thơ, cho biết: "Hội đồng xét xử đều thấy đau lòng bởi nạn nhân chính là con ruột của bị cáo. Chỉ vì sự chủ quan trong sử dụng điện mà dẫn đến hậu quả mất mát không gì bù đắp được. Đây là bài học rất lớn cho người dân ở nông thôn, tuyệt đối không được sử dụng điện để bẫy chuột hay bảo vệ tài sản".

Theo ông Lê Thành Thanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, điện sinh hoạt 220V trong môi trường ruộng đồng, ao mương rất dễ gây tử vong do khả năng dẫn điện cao. Hành vi tự ý câu mắc điện để bẫy chuột không chỉ vi phạm quy định an toàn điện mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây chết người cho chính người thân, hàng xóm hoặc trẻ em. Đã có nhiều trường hợp người nhà, người quen trở thành nạn nhân.

Bài, ảnh: THANH TÂM

Chia sẻ bài viết