07/01/2020 - 17:26

Bị cáo cố ý làm hư hỏng tài sản không được giảm án 

(CT)- Ngày 7-1-2020, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản theo đơn kêu oan của bị cáo Hoàng Xuân Hải (47 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh, nghề nghiệp kinh doanh). Hội đồng xét xử bác đơn kháng cáo của bị cáo, tuyên y án sơ thẩm 2 năm 6 tháng tù tội danh trên.

Hoàng Xuân Hải tại phiên tòa ngày 7-1-2020

Hoàng Xuân Hải tại phiên tòa ngày 7-1-2020

Năm 2014, bà P. Th. (ngụ phường Long Hòa, quận Bình Thủy) có chuyển nhượng phần đất tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy, cho ông T. L. (ngụ quận Ninh Kiều). Sau đó ông L. chuyển nhượng cho ông G.P. Đến năm 2018, ông P. tiếp tục chuyển nhượng lại đất trên cho Xuân Hải. Giữa năm 2018, ông Hải được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  

Tháng 8-2018, Hải từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống thăm đất thì phát hiện bà Th. xây nhà cấp 4 trên nền đất của mình. Hải đề nghị chính quyền địa phương giải quyết nhưng không có kết quả.

Bức xúc nên đầu tháng 10-2018, Hải đã nhờ một người tên Trường (không rõ nhân thân) thuê khoảng 15 người đi từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống Cần Thơ giải quyết vụ việc. Hải chuẩn bị công cụ, phương tiện và trực tiếp kêu nhóm người trên phá nhà bà Th. Hậu quả nhiều tài sản bị hư hại, trị giá trên 9 triệu đồng.

Đầu tháng 11-2019, Tòa án Nhân dân quận Bình Thủy tuyên phạt Hải  2 năm 6 tháng tù tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Hải làm đơn kêu oan. Theo Hội đồng xét xử, mặc dù bị cáo không nhận tội nhưng căn cứ vào lời khai bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai bị hại, người làm chứng, biên bản xác minh và những chứng cứ khác, đã đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo nên tuyên y án sơ thẩm.

Đối với nhóm người Hải thuê đập phá tài sản bà Th. , cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, xử lý sau.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết