28/07/2026 - 08:49

Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ chính thức bỏ hoàn toàn bệnh án giấy 

Từ đầu tháng 7-2026, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ chính thức bỏ hoàn toàn bệnh án giấy để chuyển sang vận hành bệnh án điện tử (EMR). Đây là bước ngoặt quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của y tế thành phố, mang lại nhiều tiện ích vượt trội cho cả nhân viên y tế và người bệnh.

Nhân viên y tế tư vấn cho người bệnh thao tác các tiện ích của ứng dụng dành cho bệnh nhân. 

Bước ngoặt chuyển đổi số toàn diện

Triển khai bệnh án điện tử từ cuối tháng 9-2025, đến nay Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ đã vận hành đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin để thay thế hồ sơ giấy. Các dữ liệu xét nghiệm, hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế (PACS) được tích hợp hoàn toàn trên môi trường số, có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ giấy truyền thống.

BS.CKII Phạm Thị Thanh Thoảng, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, cho biết ngày 1-7-2026 đánh dấu cột mốc bệnh viện chính thức ngừng in bệnh án giấy. Đơn vị đã triển khai đồng bộ hàng loạt giải pháp: thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, đăng ký khám bệnh bằng tài khoản VNeID kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời ra mắt ứng dụng di động dành riêng cho người bệnh.

Ứng dụng di động mới đóng vai trò như một “trợ lý y tế cá nhân”, giúp người dân dễ dàng đặt lịch khám theo khung giờ mong muốn, tra cứu sơ đồ bệnh viện, tìm hiểu lịch khám của bác sĩ và theo dõi sát sao số thứ tự hàng đợi theo thời gian thực. Đặc biệt, người bệnh có thể xem trực tuyến toàn bộ thông tin hành chính, đơn thuốc, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh hay lịch sử phẫu thuật ngay trên điện thoại thông minh, đồng thời nhận thông báo nhắc lịch tái khám và dặn dò dùng thuốc từ xa. Chị Nguyễn Lệ Cẩm Tiên (30 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ: “Tải ứng dụng về đặt lịch trước, khi đến bệnh viện tôi được ưu tiên tiếp đón theo đúng hẹn, không còn phải đến sớm bắt số và ngồi chờ như trước. Việc trả kết quả xét nghiệm trực tiếp trên điện thoại cũng rất minh bạch và tiện lợi”.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, bệnh viện tiếp tục hoàn thiện hệ thống EMR toàn diện, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ chẩn đoán, nâng cấp hệ thống bảo mật và đào tạo kỹ năng số cho toàn thể nhân viên, quyết tâm tiến tới mô hình bệnh viện không giấy tờ.

Khẳng định 3 thế mạnh vượt trội

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ đã tiếp nhận khám trên 111.000 lượt bệnh nhân, với hơn 30% là người bệnh ngoại tỉnh và điều trị nội trú cho trên 10.000 lượt. Là đơn vị chuyên khoa tuyến cuối của vùng, bệnh viện đã cấp cứu thành công hơn 100 ca sản khoa nguy kịch và hơn 500 trẻ sơ sinh nặng. Bên cạnh đó, công tác tầm soát được đẩy mạnh với 62% thai phụ được sàng lọc trước sinh và 85% trẻ sinh tại bệnh viện được sàng lọc sơ sinh.

BS.CKII Nguyễn Ngọc Việt Nga, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, ghi nhận bệnh viện luôn giữ vững vị thế dẫn đầu của ngành Y tế thành phố ở 3 thế mạnh vượt trội. Bệnh viện dẫn đầu về chuyển đổi số, là đơn vị tiên phong triển khai thành công bệnh án điện tử và đưa vào sử dụng ứng dụng di động phục vụ người bệnh. Bệnh viện cũng dẫn đầu về quản lý chất lượng, duy trì chuẩn mực quản lý toàn diện trong toàn bộ hệ thống y tế thành phố. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng dẫn đầu về chỉ đạo tuyến, được Bộ Y tế chính thức giao nhiệm vụ chỉ đạo tuyến, mở rộng hỗ trợ chuyên môn sâu về sản - phụ khoa và sơ sinh cho toàn bộ vùng ĐBSCL.

BS.CKII Nguyễn Thụy Thúy Ái, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, nhấn mạnh trong nửa cuối năm 2026, bệnh viện nỗ lực thực hiện đạt các chỉ tiêu còn lại thông qua việc tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh và chuẩn bị chu đáo cho kỳ tái thẩm định xếp cấp chuyên môn vào tháng 8-2026. Bệnh viện cũng quyết tâm đạt chứng nhận chất lượng quốc tế RTAC trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản vào cuối năm, đồng thời triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới và liên tục bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, hướng tới sự hài lòng tối đa của người bệnh.

Bài, ảnh: THU SƯƠNG 

Chia sẻ bài viết