14/09/2019 - 17:49

Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ kỷ niệm 40 năm thành lập 

Hội nghị Nhi khoa ĐBSCL mở rộng

(CT) - Sáng 14-9-2019, Bệnh viện Nhi đồng (BVNĐ) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Nhi khoa khu vực ĐBSCL lần thứ VI.

Bác sĩ Trần Văn Dễ, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, trao tặng hoa, cảm ơn lãnh đạo thành phố, các sở, ngành...  đã quan tâm và hỗ trợ bệnh viện. Ảnh: M.Nguyễn

Hội nghị nhi khoa được tổ chức 2 năm/lần, là nơi hội tụ, chia sẻ các nghiên cứu, các báo cáo chuyên đề ở lĩnh vực nhi khoa. Tại hội nghị năm nay, các đại biểu nghe chuyên gia, các thầy thuốc trình bày, thảo luận 28 bài báo cáo trong lĩnh vực điều trị, chăm sóc, dinh dưỡng...chuyên sâu.

Ban Giám đốc BVNĐ TP Cần Thơ, trao tặng hoa tri ân đến các vị tiền bối nguyên là ban giám đốc BV qua các thời kỳ. Ảnh: M.Nguyễn

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc BVNĐ 1, Phó Chủ tịch Hội Nhi khoa TP Hồ Chí Minh, cho biết: Gần như tất cả các kỹ thuật cao đều được BV Nhi đồng TP Cần Thơ tiếp nhận, triển khai thành công, giảm gánh nặng cho bệnh viện tuyến trên, đem lại sức khỏe, niềm hạnh phúc cho trẻ thơ. BVNĐ 1 cam kết hỗ trợ BVNĐ TP Cần Thơ và chuyên khoa nhi ở BV các tỉnh phía Nam để cùng nhau tiến bộ.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy (bên trái, thứ ba) cùng lãnh đạo thành phố, Sở Y tế, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ... cắt bánh chúc mừng cho sự phát triển và trưởng thành của BV. Ảnh: M.Nguyễn 

Ban giám đốc BVNĐ TP Cần Thơ tặng hoa các lãnh đạo tham dự hội nghị nhi khoa. Ảnh: H.Hoa

Các thầy thuốc theo dõi các bài trình bày. Ảnh: H.Hoa ​

* Trước đó, tối 13-9, BVNĐ TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm thành lập bệnh viện (ảnh). Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đến dự.

Qua 40 năm phát triển, với cơ sở vật chất khang trang, thiết bị hiện đại cùng đội ngũ thầy thuốc được đào tạo chuyên sâu về nhi khoa và sự hỗ trợ của tuyến trên, BVNĐ TP Cần Thơ đã đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh nhi chuyên sâu ở khu vực ĐBSCL. BV thực kê gần 1.000 giường, lượng bệnh nhi điều trị nội  trú 39.000 bệnh/năm, ngoại trú 600.000 lượt bệnh/năm. Sắp tới, tập thể cán bộ, nhân viên BV tiếp tục vừa khám chữa bệnh, vừa luân phiên đi tập huấn để triển khai các kỹ thuật mới. Các khoa, phòng cũng lập đề án cải tiến phấn đấu triển khai thêm nhiều kỹ thuật cao, tăng cường y đức để ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân vùng ĐBSCL.

H.HOA

Chia sẻ bài viết