15/09/2022 - 10:34

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ giữ vững vai trò tiên phong ngành nhãn khoa tại ĐBSCL 

(CTO) - Bệnh viện (BV) Mắt Sài Gòn Cần Thơ vừa tổ chức kỷ niệm 6 năm thành lập (16/9/2016-16/9/2022). Với phương châm “Lấy bệnh nhân làm trung tâm”, BV tự hào là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nhãn khoa, đặc biệt là đơn vị dẫn đầu triển khai đa dạng nhất các phương pháp điều trị tật khúc xạ và kỹ thuật cao tại khu vực ĐBSCL.

Lãnh đạo Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ báo cáo tình hình hoạt động bệnh viện qua 6 năm đi vào hoạt động.​

BV Mắt Sài Gòn Cần Thơ còn định hướng phát triển theo “Mô hình 3T - Trung tâm điều trị - Trung tâm Đào tạo - Trung tâm hợp tác nghiên cứu", xác định rõ đây không chỉ là nơi khám chữa bệnh về nhãn khoa chất lượng, mà còn là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực sẽ là đội ngũ nhân viên y tế nòng cốt ngành nhãn khoa tại khu vực ĐBSCL. BV tiếp nhận điều trị hơn 50.000 lượt khám bệnh và thực hiện gần 10.000 ca phẫu thuật mỗi năm. Ngoài ra, chỉ 2 năm triển khai Trung tâm phẫu thật Lasik, BV Mắt Sài Gòn Cần Thơ đã điều trị thành công hơn 1.000 ca mắc tật khúc xạ. BV còn triển khai 2 phòng khám tại Thốt Nốt và tỉnh Hậu Giang, giúp giảm thiểu thời gian đi lại và tiết kiệm chi phí cho người dân ở xa có nhu cầu khám chữa bệnh.

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ vừa kỷ niệm 6 năm thành lập.

Bên cạnh phát triển chuyên môn, BV Mắt Sài Gòn Cần Thơ còn xây dựng và phát triển nhiều chương trình vì cộng đồng. Nổi bật là chuỗi Chương trình vì mắt sáng cộng đồng, thực hiện khám và tầm soát bệnh lý về mắt miễn phí dành cho 3.000 người dân khắp khu vực ĐBSCL trong năm 2022.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết