16/12/2025 - 14:43

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thực hiện nhiều kỹ thuật cao điều trị sỏi thận 

(CTO) - Các bác sĩ Khoa Ngoại thận - Tiết niệu Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã triển khai nhiều kỹ thuật tán sỏi hiện đại, ít xâm lấn, không đau, góp phần nâng cao chất lượng điều trị các bệnh lý tiết niệu, đặc biệt là các trường hợp sỏi thận phức tạp và người mắc nhiều bệnh nền.

Ê kíp thực hiện tán sỏi cho bệnh nhân bằng kỹ thuật PCNL. Ảnh do BV cung cấp.

Một trong số bệnh nhân được tiếp cận kỹ thuật cao điều trị sỏi thận là ông Phạm Văn B (53 tuổi, ở Bình Thủy, TP Cần Thơ). Ông B nhập viện ngày 3-12 với triệu chứng đau hông lưng trái kéo dài. Qua kết quả thăm khám và chụp MSCT, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị thận ứ nước, có sỏi thận trái dạng bán san hô, một dạng sỏi lớn, phức tạp, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng chức năng thận.

Sau hội chẩn chuyên môn, ê-kíp bác sĩ Khoa Ngoại thận - Tiết niệu chỉ định tán sỏi thận qua da cho bệnh nhân. Đây là kỹ thuật điều trị tối ưu đối với trường hợp có sỏi thận kích thước lớn (>20mm), sỏi san hô và sỏi phức tạp. Phương pháp này thay thế mổ mở truyền thống, chỉ tạo một đường hầm nhỏ khoảng 5-10mm vào thận, giúp bệnh nhân giảm nguy cơ biến chứng, giảm đau, ít mất máu, hạn chế sang chấn và rút ngắn thời gian nằm viện. Đặc biệt, nhiều trường hợp có thể lấy sạch sỏi trong 1 lần can thiệp.

Các bác sĩ Khoa Ngoại thận - Tiết niệu còn sử dụng kỹ thuật tán sỏi thận bằng nội soi ống mềm sử dụng Holmium Laser cho những trường hợp mắc sỏi thận. Ca bệnh gần đây là bà Phạm Thị N (65 tuổi, ở Thới Lai, TP Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ hông lưng trái kéo dài, đau tăng khi vận động. Qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán có sỏi thận trái kích thước 10x16mm. Người bệnh này có tiền sử mắc nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, nhồi máu não và từng nhiễm khuẩn huyết đường tiết niệu. Vì đây là đối tượng cần can thiệp an toàn, ít xâm lấn, các bác sĩ đã lựa chọn kỹ thuật tán sỏi thận bằng nội soi ống mềm tiếp cận sỏi và tán sỏi thành các mảnh nhỏ để dễ dàng bơm rửa lấy sạch sỏi.

Sau can thiệp, 2 bệnh nhân đều hồi phục sức khỏe tốt, giảm đau rõ rệt, tiếp tục được bác sĩ theo dõi, chăm sóc.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe bệnh nhân sau can thiệp.

Theo BS CKII Nguyễn Hữu Toàn, Trưởng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, các kỹ thuật tán sỏi qua da và tán sỏi nội soi ống mềm đều là các kỹ thuật chuyên sâu, không chỉ ít xâm lấn, không đau mà còn an toàn, hiệu quả, phù hợp với nhiều nhóm bệnh nhân, từ sỏi lớn, phức tạp đến người cao tuổi, nhiều bệnh lý nền. Qua đó, giúp người bệnh rút ngắn thời gian điều trị, mau hồi phục sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết