14/04/2026 - 10:22

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ ghép thận thành công ca đầu tiên 

(CTO) - Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ vừa thực hiện thành công ca lấy - ghép thận đầu tiên. Hiện tại, sức khỏe các bệnh nhân tiến triển tốt, các chỉ số xét nghiệm dần ổn định và đang được đội ngũ y bác sĩ tiếp tục theo dõi sát sao.

Ê-kíp chuyên gia Huế và y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thực hiện ca ghép thận.

Đây là ca ghép thận từ người hiến sống, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chương trình hợp tác và chuyển giao kỹ thuật giữa Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Trực tiếp đến TP Cần Thơ để giám sát ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ, GS.TS.BS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, chia sẻ: “Đối với ghép tạng, điều quan trọng nhất là duy trì sự ổn định bền vững trong triển khai kỹ thuật. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ đào tạo chuyên sâu để Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ từng bước làm chủ hoàn toàn kỹ thuật này”.

Theo BS CKII Lý Hồng Khiêm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, việc triển khai ghép thận từ người hiến sống và người hiến chết não là đề án tâm huyết mà bệnh viện đã ấp ủ nhiều năm. Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực và hạ tầng, cuối tháng 1-2026, Bộ Y tế đã chính thức công nhận bệnh viện đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật này.

BS CKII Lý Hồng Khiêm khẳng định: “Trong quá trình triển khai kỹ thuật, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát từ lãnh đạo thành phố, Sở Y tế, đặc biệt là sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế, giúp Bệnh viện dần hoàn thiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình kỹ thuật và đào tạo nhân lực để đảm bảo thực hiện chuyển giao thành công kỹ thuật. Đây là kết quả của sự quyết tâm, nỗ lực bền bỉ từ Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ viên chức, người lao động Bệnh viện”.

Theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, sau thành công bước đầu này, đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện năng lực đội ngũ để triển khai kỹ thuật ghép thận thường quy. Điều này giúp người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối tại ĐBSCL có thể điều trị ngay tại địa phương, giảm gánh nặng chi phí và nâng cao chất lượng sống. Trong định hướng chiến lược, Bệnh viện sẽ tiếp tục tiếp nhận chuyển giao các kỹ thuật chuyên sâu khác như mổ tim, ghép gan... từ Bệnh viện Trung ương Huế.

Lãnh đạo Sở Y tế và Ban Giám đốc Bệnh viện theo dõi xuyên suốt quá trình thực hiện ca ghép, ủng hộ tinh thần ê-kíp can thiệp.

Trong suốt quá trình thực hiện ca ghép, BS CKII Nguyễn Ngọc Việt Nga, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố đã có mặt để theo dõi và ủng hộ tinh thần ê-kíp can thiệp. Công tác chuẩn bị chuyên môn và quy trình thủ tục cũng được thực hiện chặt chẽ với sự báo cáo và hội chẩn từ đội ngũ lãnh đạo nhiều khoa như Ngoại thận - Tiết niệu, Nội thận - Lọc máu, Gây mê hồi sức, Điều trị theo yêu cầu và Phòng Kế hoạch tổng hợp…

TP Cần Thơ hiện có 2 đơn vị thực hiện được kỹ thuật ghép thận là Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết