23/12/2016 - 20:09

Bệnh nhân đột quỵ đầu tiên được điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết

(CT) - Chiều 23-12-2016, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTƯCT), các bác sĩ vừa tiêm thuốc tiêu sợi huyết, điều trị thành công cho bệnh nhân bị đột quỵ thiếu máu não.

Bác sĩ Hà Tấn Đức thăm hỏi bệnh nhân T.T.C .

Bệnh nhân là ông T.T.C, sinh năm 1968, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, nhập viện lúc 15 giờ ngày 21-12-2016, với biểu hiện: Liệt cơ mặt và nửa người bên trái. Các bác sĩ nhanh chóng khám, chụp CT Scan não, chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ thiếu máu não giờ thứ 2. Bệnh nhân nhanh chóng được tiêm thuốc tiêu sợi huyết. Sau đó, bệnh thuyên giảm dần và 24 giờ sau khi tiêm thuốc, bệnh nhân gần như bình phục; tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Chụp MRI não cho thấy mạch máu não lưu thông tốt. Theo lời con gái bệnh nhân, trước đó 1 ngày, bệnh nhân bị sốt, than mệt mỏi, người nhà xông bằng thảo dược nhưng không bớt. Sau đó, bệnh nhân bị té trong nhà tắm; mắt trợn ngược, lơ mơ. Người nhà bóp dầu, cho uống trà đường. Sau đó chuyển thẳng lên BVĐKTƯCT.

Bác sĩ Hà Tấn Đức, Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Trưởng phân khoa Can thiệp mạch não cho biết: Thuốc tiêu sợi huyết có tác dụng làm tan cục máu đông ở mạch não của bệnh nhân. Đối với đột quỵ thiếu máu não, bệnh nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt; tốt nhất trong 3 giờ phát bệnh. Khi bệnh nhân đột ngột bị yếu liệt, nói đớ, hôn mê, người nhà tuyệt đối không nên nặn chanh, đổ trà đường vào miệng vì bệnh nhân có nguy cơ bị sặc gây viêm phổi hít. Người nhà nên để bệnh nhân nằm nghiêng và chuyển thẳng đến cơ sở y tế có triển khai kỹ thuật can thiệp mạch não. Do trước đó bệnh nhân bị sốt, người nhà cho uống trà đường nên các bác sĩ phải theo dõi thêm. Ca bệnh thành công là sự phối hợp giữa khoa cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm và phân khoa can thiệp mạch não.

BVĐKTƯCT là đơn vị đầu tiên ở TP Cần Thơ triển khai liệu pháp tiêu huyết khối điều trị cho bệnh nhân bị đột quỵ thiếu máu não cấp.

Tin, ảnh: H.Hoa

Chia sẻ bài viết