29/10/2012 - 21:36

Barack Obama với lợi thế giành phiếu đại cử tri

Theo phân tích của hãng tin Mỹ AP, Tổng thống Obama được cho là sẵn sàng để có được chiến thắng trong cuộc đua giành lấy 270 lá phiếu đại cử tri Mỹ, vốn cần thiết để tái đắc cử, sau cuộc bỏ phiếu phổ thông vào ngày 6-11 và đánh bại mọi nỗ lực của ông Mitt Romney, biến những lợi thế từ cuộc tranh luận trực tiếp vừa kết thúc thành thế mạnh ủng hộ tại bang quan trọng Ohio.

Obama và Romney cho thấy họ ngang sức trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ảnh: Washington Post 

Trong khi đương kim Tổng thống Obama chiếm ưu thế trong cuộc săn tìm những lá phiếu đại cử tri, thì ông Romney thu hút ủng hộ, hay thậm chí dẫn đầu dù mong manh trong cuộc thăm dò ở một số bang then chốt như Florida và Virginia. Đại diện đảng Cộng hòa dường như cũng có được lợi thế tại Carolina Bắc, bang bảo thủ nhất trong số 9 bang dao động có yếu tố quyết định người chiến thắng.

Khi cuộc đua giành những lá phiếu phổ thông khá cam go cho ông Obama, thì ông Romney lại có ít bang để có thể giành được 270 phiếu đại cử tri so với đối thủ. Không tính đến 18 phiếu đại cử tri ở bang Ohio, cựu Thống đốc bang Massachusetts sẽ cần các chiến thắng vào phút chót gần như ở tất cả các bang còn lại và nắm được lợi thế ở các bang quyết định như Iowa hay Wisconsin, hiện nay có phần nghiêng về phía ông Obama.

Bài phân tích của hãng tin AP cho thấy đương kim Tổng thống Obama có thể giành được chiến thắng với ít nhất 271 phiếu đại cử tri ở 21 bang, kể cả Ohio, Wisconsin và Iowa cũng như Quận Columbia. Trong khi đó, ứng viên Romney chỉ có thể "bỏ túi" 206 phiếu đại cử tri ở 23 bang, trong đó có Carolina Bắc. Hồi năm 2008, ông Obama đã giành được các phiếu đại cử tri tại bang Carolina Bắc nhưng năm nay ông đã phải vận động khá khó khăn. Tuy nhiên, đội ngũ tranh cử của ông Obama nhận thấy đây là bang "khó nuốt" nhất đối với ông chủ Nhà Trắng, và thời gian gần đây, ông Obama đã không được chú ý nhiều tại bang này.

Theo AP, Obama có nhiều con đường để tiếp tục ở lại Nhà Trắng với những chiến thắng mang tính quyết định ở Ohio, Wisconsin và Nevada. Trong trường hợp ông Obama thất bại ở Ohio, chiến thắng của ông ở các bang New Hampshire, Iowa, Winconsin, Nevada và Colorado có thể vớt vát phần nào.

Trong khi đó, Mitt Romney có ít lựa chọn hơn. Cụ thể ông buộc phải chiến thắng ở Florida và Virginia cùng với Ohio, bang được cho khá chật vật giành chiến thắng trước khi đến với Nevada, Colorado hay New Hampshire. Ohio là bang quyết định đối với ông Romney, bởi vì chưa có đại diện Cộng hòa nào trở thành Tổng thống Mỹ mà không có chiến thắng tại bang này.

Cuộc thăm dò mới nhất do cơ quan thăm dò Ohio News Organization cho thấy tỷ lệ ủng hộ tại bang Ohio dành cho ông Obama và Romney là "49-49: Cùng về đích". Ngoài báo Cleverland Plain Dealer, các tờ báo khác như Columus Dispatch và Cincinnati Enquirer cũng đẩy tỷ lệ ngang nhau của hai ứng cử viên lên trang bìa số báo ra ngày 28-10 của họ.

THANH LIÊM (Theo AP, Reuters, Washington Post)

Chia sẻ bài viết