24/03/2026 - 06:17

Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ với triết lý “Đi cùng nhau...” 

Với triết lý “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau”, thời gian qua, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ đồng hành cùng các xã, phường, các đơn vị trên địa bàn thành phố ký kết hợp tác tuyên truyền. Sự gắn kết này không chỉ mở rộng mạng lưới thông tin, lan tỏa hình ảnh của từng đơn vị mà còn góp phần quảng bá hình ảnh TP Cần Thơ năng động, nghĩa tình.

Hợp tác để phát triển

Tại Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ với Trường Đại học Nam Cần Thơ vào tháng 10-2025, ông Huỳnh Hoàng Mến, Thành ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ, nhấn mạnh: “Trên hết, việc ký kết hợp tác là sự cam kết, là trách nhiệm xã hội của chúng tôi trong việc đồng hành cùng sự phát triển vững mạnh của một cơ sở giáo dục uy tín tại địa phương. Thông qua truyền thông, những câu chuyện thành công, những đổi mới trong đào tạo và nghiên cứu của Trường sẽ được lan tỏa mạnh mẽ”.

Báo và Phát thanh, Truyền hình và Trường Đại học Nam Cần Thơ đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Trong ảnh: Ông Huỳnh Hoàng Mến, Thành ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ (bìa phải), tham quan cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành của Viện Khoa học sức khỏe DNC sau lễ ký kết. Ảnh: CTV

TS Trần Hữu Xinh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ, cho biết: Nhiều năm qua, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ luôn là những kênh truyền thông quan trọng, đồng hành cùng Trường trong chuyển tải thông tin đến công chúng, phụ huynh, sinh viên và các đối tác. Sự hiện diện thường xuyên của các nhà báo trong những sự kiện, hoạt động của Trường đã giúp thông tin được lan tỏa nhanh chóng, chính xác. Các chuyên đề về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao do Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ thực hiện đã có sự tham vấn, phỏng vấn lãnh đạo Trường, qua đó khẳng định uy tín và định hướng phát triển của Trường trong hệ thống giáo dục đại học khu vực ĐBSCL. “Sự phối hợp tuyên truyền đã giúp Trường Đại học Nam Cần Thơ ngày càng được biết đến rộng rãi, không chỉ về quy mô đào tạo mà còn về chất lượng và trách nhiệm xã hội” - TS Trần Hữu Xinh nhấn mạnh.

Trường Đại học Nam Cần Thơ cùng với nhiều trường khác trên địa bàn thành phố như Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ… có truyền thống phối hợp bền chặt với Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ trong công tác truyền thông. Sự tin tưởng, thấu hiểu và hợp tác chặt chẽ đó đã góp phần định vị rõ nét vị thế giáo dục của TP Cần Thơ.

Với các xã, phường trên địa bàn thành phố, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ cũng tăng cường các hoạt động phối hợp truyền thông, hợp tác. Đến nay, đơn vị đã ký kết hợp tác thông tin tuyên truyền với trên 60 trong tổng số 103 xã, phường của thành phố. Từ ngày 15-10-2025, chương trình “Nhịp sống cơ sở” chính thức lên sóng với thời lượng 10 phút/kỳ, cùng với chuyên mục “Nhịp sống cơ sở” trên ấn phẩm Báo Cần Thơ.

Nhận xét những bài viết về địa phương được đăng tải trên chuyên mục “Nhịp sống cơ sở” theo hợp đồng tuyên truyền, ông Nguyễn Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND xã Cù Lao Dung, cho rằng thông tin đã “mang lại hiệu quả tích cực”. Theo ông, thông qua các tin, bài, phóng sự, hình ảnh đăng tải trên báo, đài, tiềm năng, thế mạnh, các hoạt động kinh tế - văn hóa - xã hội của xã Cù Lao Dung được giới thiệu rộng rãi. Đặc biệt, các nội dung tuyên truyền đã góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Cù Lao Dung với những nét đặc sắc về du lịch sinh thái, văn hóa địa phương.

Cũng với sự tâm đắc ấy, ông Lư Thanh Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã Cờ Đỏ, cho biết: Với lợi thế truyền thông đa nền tảng, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ đã thể hiện rõ nét vai trò cơ quan báo chí chủ lực ở địa phương. Ông Lư Thanh Hiền đơn cử như trong cao điểm tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vừa qua, các sản phẩm báo chí của Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ lan tỏa rất mạnh mẽ, đặc biệt trên nền tảng số. Những thông tin chính thống, cách thể hiện phong phú như thế rất cần thiết. Là đơn vị ký kết ghi nhớ phối hợp thông tin tuyên truyền với Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ, xã Cờ Đỏ đánh giá cao sự phối hợp này.

Lắng nghe để phát triển

Không chỉ dừng lại ở việc ký kết hợp tác tuyên truyền, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ còn xem việc lắng nghe ý kiến từ các địa phương, đơn vị và đối tác là một phần quan trọng trong quá trình phát triển. Thông qua những cuộc gặp gỡ, trao đổi và phản hồi từ thực tiễn, cơ quan báo chí từng bước hoàn thiện nội dung, hình thức truyền thông, bảo đảm thông tin vừa sát với đời sống cơ sở, vừa đáp ứng nhu cầu của công chúng. Chính sự cầu thị và tinh thần đồng hành ấy đã tạo nên mối gắn kết bền chặt giữa Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ với các đối tác. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Thời gian qua, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ tuyên truyền đậm nét hoạt động trên các lĩnh vực của xã Cù Lao Dung, qua đó lan tỏa hình ảnh địa phương, nhất là du lịch. Trong ảnh: Du khách nước ngoài tham quan điểm du lịch Cầu tre xuyên rừng. Ảnh: DUY KHÔI

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ là một trong những đơn vị có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ trong công tác tuyên truyền, quảng bá các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của thành phố. Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, trong bối cảnh báo chí chuyển mình mạnh mẽ sang mô hình đa phương tiện, việc phối hợp truyền thông càng thuận lợi, tiếp cận công chúng tốt hơn. “Chúng tôi tin rằng với thế mạnh của báo chí đa phương tiện, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc quảng bá hình ảnh Cần Thơ năng động, đậm đà bản sắc, góp phần thu hút du khách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố” - ông Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Cần Thơ cho biết, sắp tới sẽ tiếp tục rà soát đánh giá toàn diện công tác phối hợp tuyên truyền, phát hành, quảng cáo, đề ra chiến lược quảng bá trong thời kỳ mới. Qua đó, đơn vị sẽ mở rộng mạng lưới và áp dụng linh hoạt các hình thức khuyến khích phát hành, thực hiện các chính sách để thúc đẩy công tác phát hành báo, thu hút quảng cáo, làm kinh tế báo chí.

Ông Nguyễn Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND xã Cù Lao Dung, mong muốn thời gian tới, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ tiếp tục đồng hành, tăng cường tuyên truyền nhiều hơn nữa về tiềm năng, lợi thế phát triển của Cù Lao Dung, nhất là trong các lĩnh vực du lịch sinh thái, nông nghiệp. Những tác phẩm báo chí chuyên nghiệp, có chiều sâu, hấp dẫn chính là sức hút cho du lịch Cù Lao Dung. TS Trần Hữu Xinh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ, thì kỳ vọng Báo và Phát Thanh, Truyền hình Cần Thơ cần có chuyên mục định kỳ về giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sinh viên… Bên cạnh đó, đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số, như video, livestream tư vấn tuyển sinh, giới thiệu ngành nghề, giúp tiếp cận thế hệ học sinh hiện nay một cách hiện đại và hiệu quả hơn.

Ở chiều hướng tiếp nhận thông tin báo chí, ông Lư Thanh Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã Cờ Đỏ, kỳ vọng Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh báo chí đa phương tiện, thông tin nhanh nhạy, kịp thời và bám sát địa bàn cơ sở hơn nữa. Thông qua các nền tảng báo chí, những hoạt động nổi bật, mô hình hay, cách làm hiệu quả ở cơ sở sẽ được phản ánh kịp thời, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Huỳnh Hoàng Mến, Thành ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ, cho biết trong quá trình phối hợp, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ luôn trân trọng và lắng nghe những ý kiến đóng góp từ đối tác. Mỗi góp ý, phản hồi không chỉ giúp đơn vị nhìn nhận rõ hơn nhu cầu thông tin của địa phương, mà còn là động lực quan trọng để tiếp tục hoàn thiện nội dung, phương thức truyền thông và nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí. “Chúng tôi xem các ý kiến đóng góp là cơ sở quý báu để điều chỉnh, đổi mới và phát triển. Chính sự đồng hành, chia sẻ thẳng thắn từ các địa phương, đơn vị đã giúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ ngày càng bám sát thực tiễn đời sống, phát huy tốt hơn vai trò của một cơ quan báo chí - truyền thông đa phương tiện chủ lực của thành phố” - ông Huỳnh Hoàng Mến nhấn mạnh.

*  *  *

Từ thực tiễn phối hợp truyền thông vừa qua, có thể thấy triết lý “đi cùng nhau” mà Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ theo đuổi không đơn thuần là khẩu hiệu, mà đã trở thành phương thức hoạt động xuyên suốt. Khi báo chí và các địa phương cùng chung mục tiêu phát triển, giá trị mang lại không chỉ dừng ở hiệu quả truyền thông, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh TP Cần Thơ năng động, nghĩa tình và giàu khát vọng vươn lên.l     

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết