Từ sự hợp nhất các cơ quan báo chí của TP Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ bắt đầu hành trình phát triển mới với tầm vóc và trách nhiệm lớn hơn. Đó là sự hội tụ bề dày truyền thống, nguồn lực và năng lực chuyên môn trong kỷ nguyên truyền thông số. Với khẩu hiệu “Làm giàu tri thức - Kết nối cộng đồng”, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ tiếp tục khẳng định vai trò là nhịp cầu thông tin tin cậy giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, đồng thời lan tỏa tri thức, giá trị nhân văn đến cộng đồng.
Diện mạo mới
Các nhà báo kỳ cựu của TP Cần Thơ cho rằng, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ hợp nhất không chỉ là “về lại mái nhà xưa”, “châu về hiệp phố” như thời điểm tỉnh Hậu Giang sau ngày đất nước thống nhất mà đó còn là sự trở lại với diện mạo mới mẻ hơn, sức sống trẻ trung hơn và tiềm lực lớn mạnh hơn. Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Văn Ngọc Nhuần, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng, ví von: “Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ là sự hội tụ của truyền thống, tình cảm gắn bó và sức trẻ của báo chí hiện đại. Tôi tin rằng, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ sẽ tiếp bước xứng đáng truyền thống vẻ vang, trưởng thành từ cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc”.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ nỗ lực nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí, xứng đáng là cơ quan truyền thông chủ lực của thành phố. Trong ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ thực hiện truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: DUY KHÔI
Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ được thành lập theo Đề án số 08-ĐA/TU, ngày 01-7-2025 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ và Quyết định số 07-QĐ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ, trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập các cơ quan báo chí trực thuộc TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng. Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy Cần Thơ; là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Đơn vị thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền, hoạt động báo chí, truyền thông đa phương tiện, với các loại hình: báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình, kênh nội dung thông tin trên không gian mạng. Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích, định hướng tuyên truyền, lan tỏa tinh thần đổi mới, khơi dậy khát vọng phát triển, củng cố niềm tin của nhân dân.
Ngay sau khi kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ đã nhanh chóng ổn định về mặt Đảng và chính quyền, kiện toàn bộ máy, nhân sự theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả. Đồng thời, duy trì tốt công tác chuyên môn, không để gián đoạn nhiệm vụ. Báo in Cần Thơ tiếng Việt phát hành hằng ngày và Báo in Cần Thơ tiếng Khmer phát hành hằng tuần vẫn đều đặn mang đến bạn đọc những tin, bài nội dung thời sự, hấp dẫn, được trau chuốt kỹ lưỡng. Báo Cần Thơ điện tử (Cần Thơ Online) được cải tiến mạnh mẽ, đưa thông tin đến bạn đọc nhanh nhạy hơn...
Ngoài kênh Truyền hình Cần Thơ 1, từ ngày 1-8-2025, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ chính thức vận hành thêm kênh Truyền hình Cần Thơ 2 - kênh khoa giáo, giải trí và kênh Truyền hình Cần Thơ 3 - kênh chương trình tiếng dân tộc, phát sóng 19 giờ/ngày. Đồng thời, vận hành 2 kênh Phát thanh: kênh 1 - thiết yếu phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát sóng trên tần số FM 97,3MHz và kênh 2 - phục vụ các chương trình khoa giáo, giải trí, phát sóng trên tần số 89,6MHz, phát sóng 19 giờ/ngày.
Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn cũng bắt tay ngay vào việc nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình theo hướng: đúng, nhanh, hay, thiết thực với đời sống người dân. Nổi bật trên tất cả các kênh Truyền hình Cần Thơ 1, Cần Thơ 2, Cần Thơ 3, các kênh Phát thanh là đã ra mắt hơn 60 sản phẩm mới gồm các chuyên đề, tạp chí… đáp ứng nhu cầu đa dạng của khán, thính giả.
Nhằm xây dựng hình ảnh hiện đại, chuyên nghiệp và đồng bộ trên mọi nền tảng, khẳng định bản sắc, nâng cao khả năng nhận diện trong kỷ nguyên truyền thông số, từ ngày 1-9-2025, Bộ nhận diện thương hiệu Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ đã được xây dựng mới. Bộ nhận diện thương hiệu được ứng dụng trên tất cả nền tảng và phương tiện của đơn vị, bao gồm: báo in, báo điện tử; các kênh phát thanh, truyền hình; các nền tảng số (Fanpage, YouTube, TikTok…); các ấn phẩm truyền thông, backdrop, standee, biển hiệu; toàn bộ văn bản hành chính, giấy mời, thư ngỏ... Bộ nhận diện thương hiệu mới có biểu trưng (logo) chính thức là biểu tượng cách điệu chữ “Cần Thơ” với 3 sắc màu (đỏ - xanh lá - xanh dương), thể hiện nhiệt huyết - sức sống - tri thức - kết nối. Khẩu hiệu (slogan) là “Làm giàu tri thức - Kết nối cộng đồng”.
“Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ hướng đến xây dựng thương hiệu báo chí uy tín, nhân văn và giàu bản sắc. Mỗi sản phẩm báo chí mang theo tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và mong muốn góp phần lan tỏa tri thức, kết nối cộng đồng. Đó cũng chính là nền tảng để hình ảnh Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ ngày càng được khẳng định, trở thành địa chỉ tin cậy của công chúng, đồng hành cùng sự phát triển năng động, bền vững của thành phố Cần Thơ trong giai đoạn mới”.
Ông Huỳnh Hoàng Mến
Thành ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ
Năng động trong kỷ nguyên số
Có thể nói, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ đã hội tụ đủ thế và lực, sẵn sàng cho những bước đi chiến lược, nhằm nâng tầm hoạt động báo chí, xây dựng mô hình truyền thông hội tụ, hiện đại, đủ năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số. Không đơn thuần là cơ quan chuyển tải thông tin sâu rộng trong các lĩnh vực đời sống, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ còn chủ động tham gia kiến tạo hệ giá trị mới, lan tỏa khát vọng phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới mang tính lịch sử của đất nước.
.webp)
Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ - “Làm giàu tri thức - Kết nối cộng đồng”. Ảnh: DUY KHÔI
Bên cạnh sự chủ động về tổ chức, nhân sự, công nghệ và mô hình quản trị, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ đã chủ động nghiên cứu, xây dựng mô hình truyền thông hội tụ, phát huy thế mạnh của từng đơn vị trực thuộc, từng con người cụ thể, tối ưu hóa nguồn lực trong môi trường báo chí số. Từ đó, tiến hành tái cấu trúc các chương trình và kênh sóng theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
Ước tính, mỗi tháng hệ thống mạng xã hội của Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ ghi nhận hơn 33 triệu lượt tương tác:
- Fanpage trên nền tảng Facebook có tổng lượng người theo dõi trên 3,5 triệu, trên 800.000 lượt thích. Mỗi tháng cập nhật khoảng 1.600 tin, phóng sự.
- Kênh YouTube sở hữu hơn 800.000 lượt đăng ký. Mỗi tháng cập nhật khoảng 1.080 tin, phóng sự.
- Kênh TikTok với hơn 2,1 triệu lượt theo dõi. Mỗi tháng cập nhật khoảng 510 tin, phóng sự.
- Ứng dụng “CanTho Plus” hỗ trợ người dùng xem/nghe trực tiếp các chương trình phát thanh, truyền hình; xem/nghe nhanh tức thì chương trình trên Lịch phát sóng. Khán, thính giả cũng có thể lựa chọn nghe/xem theo chủ đề và thưởng thức những nội dung số trên mạng xã hội.
Đặc biệt, trong trong bối cảnh công nghệ số đa nền tảng phát triển mạnh, lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ đã nhạy bén thích ứng và vận dụng có hiệu quả. Việc xây dựng tổ hợp truyền thông đa phương tiện, tính tương tác cao với đầy đủ nhân lực, hạ tầng và mở rộng địa bàn đã tạo ra sức mạnh cộng hưởng, khẳng định vai trò dẫn dắt thông tin chính thống trong thời đại số. Mỗi phóng viên, biên tập viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ cũng đa năng hơn, tư duy và phương thức tác nghiệp thay đổi theo hướng có thể thực hiện đồng thời nhiều sản phẩm báo chí cho mỗi lần tác nghiệp. Nhờ đó, giúp đa dạng hóa nguồn doanh thu quảng cáo, cung cấp các gói truyền thông tích hợp trên nhiều nền tảng, tối ưu hóa chi phí sản xuất và nâng cao giá trị sản phẩm báo chí.
Hiện nay, Báo Cần Thơ điện tử với 3 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Khmer vận hành rất hiệu quả, với hệ thống chuyên mục phong phú đã thu hút lượng truy cập mỗi ngày rất lớn. Việc thể hiện thông tin được đa dạng hóa với các thể loại hiện đại như Longform, Infographics, tăng cường thực hiện các tọa đàm (truyền hình)… về những vấn đề bạn đọc quan tâm như y tế, sức khỏe… cũng tạo được sức hút với bạn đọc.
Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ xác định tiếp tục phát triển lĩnh vực truyền thông trên internet và mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok, Zalo. Thực hiện livestream chương trình do cơ quan trực tiếp trên mạng xã hội giúp khán, thính giả thuận tiện theo dõi, chia sẻ các sự kiện, chương trình... Ứng dụng “Can Tho Plus” được duy trì, hỗ trợ người dùng xem/nghe trực tuyến các chương trình phát thanh, truyền hình của đơn vị. Năm 2025, tổng số tin, bài đăng tải trên website www.canthotv.vn là 13.200 tin, phóng sự truyền hình và 10.800 tin, phóng sự phát thanh; trên các mạng xã hội (YouTube, Facebook, TikTok) là 38.280 nội dung. Trong đó, rất nhiều video clip đã thu hút hàng triệu lượt xem, phát huy hiệu quả rõ nét.
Ước tính, mỗi tháng hệ thống mạng xã hội của Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ ghi nhận hơn 33 triệu lượt tương tác (thích, chia sẻ, bình luận), giúp lan tỏa nhanh chóng các thông điệp, chính sách, chương trình của địa phương và doanh nghiệp đến với cộng đồng một cách rộng khắp, sinh động và giàu tính kết nối.
Các nền tảng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ
- Các Kênh Truyền hình: Cần Thơ 1 - Kênh thiết yếu, chính luận; Cần Thơ 2 - Kênh khoa giáo - giải trí; Cần Thơ 3 - kênh chương trình tiếng dân tộc.
- Các kênh Phát thanh: Kênh 1 - thiết yếu, chính luận, phát sóng trên tần số FM 97,3MHz; Kênh 2 - chương trình khoa giáo, giải trí, phát sóng trên tần số 89,6MHz.
- Báo in Cần Thơ (tiếng Việt) phát hành hằng ngày và Báo in Cần Thơ (tiếng Khmer) phát hành hằng tuần.
- Báo điện tử Cần Thơ (gồm 3 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Khmer) tại địa chỉ: www.baocantho.com.vn.
- Các nền tảng số: Fanpage, YouTube, TikTok; Ứng dụng “Can Tho Plus”.
- Website www.canthotv.vn.
***
Có thể khẳng định, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ đang từng bước khẳng định vai trò là cơ quan báo chí - truyền thông đa phương tiện chủ lực của TP Cần Thơ. Trên nền tảng truyền thống báo chí cách mạng được vun đắp qua nhiều thế hệ, tập thể những người làm báo hôm nay nhận thức sâu sắc trách nhiệm chính trị, xã hội và trách nhiệm nghề nghiệp trong từng sản phẩm báo chí. Mỗi tin, bài, phóng sự hay chương trình phát thanh - truyền hình không chỉ phản ánh đời sống mà còn góp phần định hướng dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Ông Huỳnh Hoàng Mến, Thành ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ, nhấn mạnh: Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ xác định việc kiện toàn tổ chức, hoàn thiện mô hình hoạt động sau sáp nhập là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng một cơ quan báo chí tinh gọn, thống nhất và hiệu quả. Trên cơ sở đó, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phát triển báo chí đa phương tiện, kết hợp hài hòa giữa báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và các nền tảng số, hướng đến hệ sinh thái truyền thông hiện đại, nhanh nhạy và gần gũi với công chúng. Song song đó là quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ trong sản xuất và phân phối nội dung, ứng dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng thông tin, mở rộng khả năng tiếp cận của độc giả, khán giả và thính giả trên nhiều nền tảng.
Nghệ nhân ưu tú Ái Hằng (phường Tân An):
Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ là “người bạn đồng hành” của văn nghệ sĩ

Nghệ nhân ưu tú Ái Hằng trình diễn trên sóng trực tiếp của Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ. Ảnh: DUY KHÔI
Là người gắn bó nhiều năm với nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là đờn ca tài tử và cải lương, tôi luôn dành nhiều tình cảm cho Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ. Trong nhịp sống hiện đại, khi các loại hình giải trí ngày càng đa dạng, tôi càng trân trọng những cơ quan báo chí vẫn kiên trì gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của quê hương.
Theo dõi các chương trình của Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ, tôi cảm nhận rõ sự phong phú và hấp dẫn trong nội dung. Bên cạnh các bản tin thời sự, chương trình chính luận phản ánh kịp thời đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của thành phố, đơn vị còn dành nhiều tâm huyết cho các chương trình văn hóa, văn nghệ phục vụ công chúng. Đây là điều mà những người làm nghệ thuật như chúng tôi rất trân quý.
Tôi đặc biệt ấn tượng với các chuyên đề văn hóa - nghệ thuật mang đậm bản sắc Cần Thơ và Nam Bộ. Những chương trình ca cổ, cổ nhạc, giới thiệu nghệ thuật truyền thống, bản sắc văn hóa… không chỉ giúp khán giả thưởng thức, giải trí mà còn góp phần gìn giữ hồn cốt của vùng đất Tây Đô. Mỗi lần nghe lại những làn điệu vọng cổ trên sóng phát thanh hay xem các chương trình nghệ thuật trên truyền hình, tôi lại có cảm giác như được trở về với không gian văn hóa rất đỗi thân thương của miền sông nước.
Bên cạnh đó, cuộc thi hát cổ nhạc “Tài tử phương Nam” trên sóng phát thanh cũng là một điểm sáng rất đáng quý. Sân chơi này là cơ hội để người yêu quý đờn ca tài tử thể hiện tài năng, qua đó phát hiện và bồi dưỡng nhiều giọng ca yêu mến cổ nhạc. Tôi tin rằng, chính từ những chương trình như vậy, tình yêu đối với nghệ thuật truyền thống sẽ tiếp tục được truyền lại cho thế hệ sau.
Ở góc độ người làm nghề, tôi cảm nhận Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ không chỉ đơn thuần là cơ quan thông tin, tuyên truyền, mà còn là một “người bạn đồng hành” của giới văn nghệ sĩ. Các chương trình văn hóa - nghệ thuật đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đời sống tinh thần, tôn vinh người nghệ sĩ, nghệ nhân và khích lệ chúng tôi tiếp tục sáng tạo, cống hiến.
Tôi tin rằng với tâm huyết của những người làm báo, cùng sự quan tâm dành cho văn hóa - nghệ thuật, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc lan tỏa bản sắc văn hóa Tây Đô, trở thành nguồn động lực để các nghệ sĩ, nghệ nhân như chúng tôi thêm yêu nghề và tiếp tục cống hiến cho đời sống văn hóa của quê hương.
ĐĂNG HUỲNH (ghi)
Anh Trương Trung Hiếu, thanh niên xã Hòa Tú, TP Cần Thơ:
Tôi lựa chọn là “cánh tay nối dài” để lan tỏa những giá trị từ Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ

Anh Trương Trung Hiếu, thanh niên xã Hòa Tú, TP Cần Thơ. Ảnh: NVCC
Thời đại công nghệ số, mạng xã hội gần như không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người trẻ. Đối với tôi, việc dành thời gian để theo dõi và cập nhật thông tin trên các nền tảng mạng xã hội là cách hỗ trợ cho công việc cũng như bổ sung kiến thức. Trong đó, các trang mạng xã hội của Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ thu hút sự quan tâm và tin tưởng đặc biệt của tôi.
Các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ như Fanpage, YouTube, trang web… đều là những thông tin chính thống được cập nhật liên tục và gần gũi với đời sống người dân khu vực ĐBSCL. Các bản tin thời sự, phóng sự, tin tức trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội các xã, phường của TP Cần Thơ, dĩ nhiên trong đó xã Hoà Tú - quê hương của tôi, được cập nhật thường xuyên, giúp tôi cảm nhận rõ thêm về những đổi thay mỗi ngày của thành phố mình. Đặc biệt, nhiều nội dung phản ánh gương người tốt, việc tốt, các công trình thanh niên, phong trào tình nguyện… đã tạo nguồn cảm hứng lớn đối với người trẻ như tôi.
Không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận thông tin, tôi lựa chọn trở thành “cánh tay nối dài” để lan tỏa những giá trị ấy. Mỗi khi bắt gặp một thông tin hữu ích như chính sách mới hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp hay một bài viết giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của Cần Thơ, tôi chia sẻ trên trang cá nhân hoặc các nhóm Facebook. Việc lan tỏa một thông tin tích cực chính là cách góp phần tuyên truyền hình ảnh thành phố và địa phương.
Theo tôi, sự quan tâm, lan tỏa của người trẻ đối với tin tức chính thống địa phương là biểu hiện cho lối sống trách nhiệm. Khi chúng ta cùng nhau chia sẻ những dòng tin hữu ích, những nội dung tử tế là chúng ta cùng nhau xây dựng một “hệ sinh thái” mạng xã hội lành mạnh. Đặc biệt, trong bối cảnh mạng xã hội hiện nay xuất hiện không ít thông tin sai lệch, giật gân hoặc mang tính tiêu cực, các kênh thông tin chính thống như Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ đóng vai trò rất quan trọng. Những thông tin được kiểm chứng, phản ánh khách quan đã giúp tôi và nhiều bạn trẻ có cơ sở để phân biệt đúng - sai, tránh bị tác động bởi các tin giả hoặc nội dung độc hại.
DUY KHÔI (ghi)
ĐĂNG HUỲNH