27/01/2008 - 11:37

Bạo lực leo thang dữ dội tại Kenya

* Các phe phái tiếp tục mâu thuẫn

(TTXVN)- Bất chấp những tín hiệu khả quan sau khi cựu Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan tổ chức cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên ngày 24-1 giữa Tổng thống Kenya Mwai Kibaki và thủ lĩnh phe đối lập Raila Odinga kể từ sau cuộc bầu cử 27-12-2007, xung đột sắc tộc vẫn nổ ra tại nhiều nơi ở Kenya, đặc biệt là ở miền Tây nước này, làm ít nhất 15 người thiệt mạng.

Trước đó, không lâu sau cuộc gặp gần 2 giờ với ông Odinga, Tổng thống Kibaki tuyên bố trước báo giới rằng ông là Tổng thống đắc cử hợp pháp của Kenya. Tuy nhiên, một người phát ngôn của phe đối lập chỉ trích tuyên bố này là một hành động khiêu khích. Ngoài ra, ông Odinga cũng kêu gọi Liên minh châu Phi (AU) không thừa nhận kết quả tái đắc cử của ông Kibaki trong cuộc bầu cử gây tranh cãi vừa qua ở Kenya. Theo ông Odinga, tại cuộc họp thượng đỉnh của AU ở Ethiopia sắp tới, khối này nên tuyên bố “không công nhận chính phủ bất hợp pháp của ông Kibaki, bởi điều đó sẽ tạo một tiền lệ xấu. Ông Odinga cho rằng ông Kibaki không được phép cử bất cứ đoàn đại biểu nào đến tham dự cuộc gặp thượng đỉnh AU diễn ra từ ngày 31-1 đến 2-2 tới.

Chia sẻ bài viết