08/07/2017 - 09:23

Băng trộm tiệm vàng liên tỉnh hầu tòa

(CT) - Ngày 7-7-2017, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử vụ án trộm cắp tài sản bằng phương tiện đường thủy các tỉnh, thành Tây Nam bộ. 7 bị cáo gồm Lý Văn Đợi (SN 1964, ngụ tỉnh An Giang, cầm đầu), Nguyễn Văn Dân (SN 1974), Lê Văn Mười (SN 1977), Lê Văn Dũng (SN 1966) cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long); Nguyễn Minh Thắng (SN 1963), Phùng Thanh Tâm (SN 1974) và Nguyễn Văn Điệp (SN 1972), cùng ngụ TP Hồ Chí Minh. Đa số bị cáo là những tên trộm chuyên nghiệp, từng có tiền án về tội danh trên.

Bị cáo Lý Văn Đợi (đứng), cầm đầu băng trộm liên tỉnh, trả lời thẩm vấn HĐXX.

Theo cáo trạng truy tố, Đợi, Thắng, Điệp, Tâm quen biết nhau từ trước, sau đó rủ thêm Mười, Dũng, Dân cùng đi trộm cắp tài sản để kiếm tiền tiêu xài. Các bị cáo mua ghe và một số phương tiện khác, chuẩn bị nhiều dụng cụ như: kiềm cộng lực, tua vít, xà beng…, để gây án. Băng trộm thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động, gây rất nhiều khó khăn cho công tác xác minh, truy tìm. Thủ đoạn bịt mặt, đeo găng tay, vô hiệu hóa camera an ninh, dùng kiềm cắt ổ khóa, quyết liệt chống trả khi bị phát hiện của băng trộm từng là nỗi kinh hoàng của các hộ kinh doanh giáp ranh thị trấn, thị tứ, nhà tựa mé sông các tỉnh, thành Tây Nam bộ. Từ đầu năm 2015 đến giữa tháng 7-2016, băng trộm thực hiện 7 vụ trộm ở các tỉnh, thành: Sóc Trăng, Tiền Giang, Cần Thơ. Tại tòa, trong phần xét hỏi, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX đã làm rõ tính chất, vai trò từng bị cáo trong các vụ trộm. Luật sư tranh luận tại phiên tòa nêu các tình tiết giảm nhẹ, nhất là đối với các bị cáo nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, khai báo thành khẩn để tòa xem xét, lượng hình với mức án phù hợp.

Dự kiến phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày 10-7-2017.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết