11/07/2017 - 09:19

Băng trộm tiệm vàng lãnh án

(CT)- Trưa 10-7-2017, HĐXX - TAND TP Cần Thơ tuyên án băng trộm cắp tài sản bằng phương tiện đường thủy các tỉnh, thành miền Tây với 7 bị cáo: Lý Văn Đợi (SN 1964, ngụ tỉnh An Giang, cầm đầu), Nguyễn Văn Dân (SN 1974), Lê Văn Mười (SN 1977), Lê Văn Dũng (SN 1966) cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long); Nguyễn Minh Thắng (SN 1963), Phùng Thanh Tâm (SN 1974) và Nguyễn Văn Điệp (SN 1972), cùng ngụ TP Hồ Chí Minh. Theo đó, Đợi lãnh án 17 năm tù; Điệp 15 năm tù; Tâm và Dũng cùng lãnh 14 năm tù; Thắng và Mười cùng 13 năm tù; Dân 3 năm tù; buộc các bị cáo liên đới bồi thường thiệt hại tài sản cho các bị hại.

Băng trộm tiệm vàng nghe HĐXX tuyên án.

Từ đầu năm 2015 đến giữa tháng 7-2016, băng trộm thực hiện 7 vụ trộm các tỉnh, thành: Sóc Trăng, Tiền Giang, Cần Thơ, chiếm đoạt tài sản hơn 2 tỉ đồng. Điển hình như vụ đột nhập tiệm vàng H. (huyện Phong Điền), lấy tài sản (tiền, vàng các loại) trị giá hơn 1,3 tỉ đồng; vụ trộm tiệm vàng H. T. (huyện Vĩnh Thạnh), lấy tài sản hơn 575 triệu đồng; vào cửa hàng vật tư nông nghiệp (tỉnh Tiền Giang), chiếm đoạt 784 triệu đồng… Đêm cuối tháng 7-2016, Đợi và Thắng dùng dụng cụ cắt nhiều lớp cửa, đột nhập tiệm vàng ở huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng), khi đang lấy tài sản thì bị công an bắt quả tang; các tên khác lần lượt sa lưới... Tại tòa, Đợi thừa nhận là kẻ cầm đầu và người trực tiếp mang vàng đi tiêu thụ, chia tiền cho đồng bọn. HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nghiệm trọng, xâm hại trực tiếp đến tài sản người khác, gây hoang mang cho các hộ kinh doanh ven sông, làm mất an ninh trật tự tại các địa phương, cần có mức án nghiêm để răn đe.

Đối với hàng chục vụ trộm các bị cáo khai nhận thực hiện ở các tỉnh khác, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ thông báo cho các địa phương giải quyết theo thẩm quyền. Về phía bị hại trong vụ án có đơn đề nghị tòa không công khai bản án trên mạng để không ảnh hưởng việc kinh doanh của gia đình.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết