21/01/2026 - 15:25

Bàn giải pháp ứng phó hiệu quả với xâm nhập mặn trong ngành trồng trọt ở ĐBSCL 

(CTO) - Theo bà Raissa Marteaux, Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, Hà Lan tiếp tục cam kết chia sẻ kiến thức, công nghệ và hợp tác vì lợi ích chung về kinh tế và môi trường.

Ngày 21-1, tại TP Cần Thơ, Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh phối hợp Đại học Cần Thơ và các đơn vị liên quan tổ chức diễn đàn “Đất nhiễm mặn, chung tay tìm lời giải: Việt Nam và Hà Lan hợp tác về vấn đề xâm nhập mặn (XNM) trong lĩnh vực trồng trọt tại ĐBSCL”. Diễn đàn có sự tham dự của nhiều cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế, các viện, trường, doanh nghiệp, hợp tác xã, chuyên gia trong và ngoài nước.

Bà Raissa Marteaux,Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, tham gia phát biểu ý kiến tại diễn đàn.

XNM, đất bị nhiễm mặn không chỉ tác động đến hệ sinh thái, làm giảm nước ngọt, giảm năng suất, chất lượng, sản lượng của cây trồng, đe dọa sinh kế hàng triệu hộ dân mà còn ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội, môi trường và đời sống người dân tại ĐBSCL. Biến đổi khí hậu (BĐKH), XNM cũng là vấn đề toàn cầu và mang tính xuyên biên giới, muốn giải quyết tốt nó, cần tăng cường hợp tác, phối hợp giữa các bên liên quan.

Tại diễn đàn, các đại biểu được cập nhật, cung cấp thông tin về những thách thức, tác động do BĐKH, XNM gây ra đối với lĩnh vực trồng trọt tại vùng ĐBSCL của Việt Nam, cũng như trên thế giới và trao đổi, đề xuất giải pháp ứng phó. Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường liên kết, phối hợp giữa các đơn vị, doanh nghiệp, đối tác công - tư của Hà Lan và Việt Nan để chung tay cùng hành động nhằm giải quyết vấn đề XNM tại ĐBSCL. Thúc đẩy áp dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giống mới... để ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất trồng trọt, gia tăng chuỗi giá trị sản phẩm. Hỗ trợ nông dân thích ứng BĐKH, XNM và phát triển sinh kế. Tập huấn, nâng cao năng lực và kiến thức cho người dân trong đổi mới phương thức canh tác, cải thiện chất lượng đất, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Các đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận tại diễn đàn.

Nhiều đại biểu cho rằng, XNM, sụt lún đất, suy giảm đa dạng sinh học, gián đoạn sinh kế là những thách thức có tính liên kết chặt chẽ, bị gia tăng và chồng lấn bởi các thực hành nông nghiệp thâm canh cùng với quản lý nước, trầm tích chưa thật tốt tại vùng ĐBSCL. Để giải quyết tốt các vấn đề trên, cần có cách tiếp cận toàn diện và tích hợp ở quy mô toàn vùng. Tăng cường liên kết giữa khoa học - chính sách - thực tiễn, thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới và chia sẻ tri thức là những yếu tố then chốt nhằm hỗ trợ các lộ trình thích ứng dài hạn dựa trên bằng chứng, dữ liệu và bao trùm xã hội cho ĐBSCL.

Theo bà Raissa Marteaux, Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, trong nhiều năm qua, Hà Lan và Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ thông qua các Thỏa thuận đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực, cũng như quản lý nước và BĐKH. Ngành Trồng trọt và ĐBSCL từ lâu đã là những ưu tiên trong hợp tác song phương giữa 2 quốc gia. Tới đây, Hà Lan tiếp tục cam kết chia sẻ kiến thức, công nghệ và hợp tác vì lợi ích chung về kinh tế và môi trường.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết