18/02/2016 - 09:04

Bàn giải pháp giảm thiểu rủi ro và nâng cao sinh kế cho nông dân vùng ĐBSCL

(CT)- Chiều 17-2, Viện Lúa ĐBSCL phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ tổ chức hội thảo giảm thiểu rủi ro và nâng cao sinh kế của người trồng lúa tại Việt Nam thông qua dự án CURE vùng ĐBSCL. Tham dự hội thảo có các nhà khoa học, nhà quản lý và nông dân tiêu biểu của TP Cần Thơ.

Dự án CURE vùng ĐBSCL được triển khai từ năm 2011 do các tổ chức quốc tế tài trợ thực hiện. Các hoạt động của dự án nhằm phát triển các giống lúa có khả năng chống chịu cao với ngập và ngập úng tại Việt Nam. Đến nay, tổng cộng có 14 giống đã được thực hiện sau khi kết hợp các giống lúa chịu ngập và lúa chất lượng cao vào các nền tảng di truyền có năng suất cao. Kết quả, trong điều kiện ngập nước, các giống OM 10252, OM 137, OM 138 cho năng suất cao nhất 7,5 tấn/ha. Hiện các giống này được cung cấp thực hiện ở những địa phương, như: An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ... Dự án góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ khoa học, đồng thời, tổ chức các khóa đào tạo cho nông dân và cán bộ kỹ thuật các địa phương. Riêng trong năm 2015, tổ chức 2 hội thảo nhằm thảo luận về các thông tin hữu ích từ dự án. Qua các kết quả từ dự án, các đại biểu tham dự hội thảo đóng góp nhiều ý kiến tìm giải pháp nâng cao thu nhập cho người trồng lúa. Theo đó, đa phần các ý kiến cho rằng: các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất lúa; cần có những chính sách hỗ trợ nông dân mua sắm trang thiết bị sản xuất từng bước cơ giới hóa. Bên cạnh đó, khuyến cáo nông dân sử dụng giống lúa xác nhận; giới thiệu và nhân rộng các mô hình hiệu quả, các giống lúa thích ứng biến đổi khí hậu...

T.TRINH

Chia sẻ bài viết