17/01/2013 - 08:42

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ làm việc với tỉnh Sóc Trăng về "vụ chùa Dơi"

TTXVN - Ngày 16-1, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Tây Nam bộ do ông Tô Minh Giới, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Sóc Trăng sau khi có thông tin cho rằng, chùa Dơi- khu di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia thời gian qua “bị xâm hại nghiêm trọng”.

Trước khi làm việc với UBND tỉnh, Đoàn đã đến thăm khu du lịch chùa Dơi, làm việc với trụ trì chùa. Báo cáo với đoàn kiểm tra, Hòa Thượng Kim Rêne, trụ trì chùa Dơi cho biết: Khuôn viên chùa Dơi có 2 phần: Phần 1 nằm trong hàng rào của chùa với nhiều hạng mục công trình quan trọng, có nhiều cây cối để dơi sinh sống. Đây là khu vực được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1999 và được bảo vệ nghiêm ngặt từ trước đến nay. Phần 2 nằm ngoài hàng rào chùa với diện tích hơn 8 ngàn m2. Phần này Ban quản trị chùa đã thoả thuận để Công ty Du lịch Satraco thuê kinh doanh làm nhà hàng, khách sạn. Tất cả mọi hoạt động của Công ty này không ảnh hưởng đến sinh hoạt của chùa, không ảnh hưởng đến đàn dơi.

Làm việc với Đoàn kiểm ra của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, ông Quách Việt Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo: Để tạo điều kiện cho khách tham quan thuận lợi, tỉnh Sóc Trăng đã đầu tư mở rộng đường giao thông đi vào chùa, đồng thời kêu gọi đầu tư phát triển mô hình du lịch theo kiểu hiện đại, bảo vệ môi trường. Sau thời gian xem xét, tỉnh đã thống nhất cấp phép để Công ty Du lịch Satraco đầu tư xây dựng mô hình du lịch với các loại hình dịch vụ: đưa đón khách tham quan bằng xe điện, ăn uống, nghỉ ngơi và sinh hoạt văn hóa. Sau khi Công ty này đi vào hoạt động, tình trạng ăn xin trước cổng chùa, bán hàng rong và xe ôm chèo kéo khách cũng không còn. Môi trường trong vào ngoài chùa đã được bảo vệ tốt hơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Tô Minh Giới đã hoan nghênh tỉnh Sóc Trăng có những quyết định, văn bản cấm người dân trong tỉnh săn bắt, mua, bán thịt dơi. Ông cũng đề nghị các ngành chức năng trong tỉnh Sóc Trăng cần phối hợp tốt với nhà chùa để tiếp tục bảo vệ đàn dơi này. Việc gìn giữ, bảo tồn khu du lịch chùa Dơi là trách nhiệm không riêng của Sóc Trăng mà cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Việc có hay không “chùa Dơi bị xâm hại” thì vẫn còn chờ ngành chức năng thẩm định và sẽ có kết luận sau.

Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết