24/11/2009 - 21:44

Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ kiểm tra tình hình thực hiện các chính sách an sinh xã hội tại Đồng Tháp

Ngày 24-11, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Tây Nam bộ và Bộ Xây dựng đã về tỉnh Đồng Tháp kiểm tra kết quả thực hiện các chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ và chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Huỳnh Minh Đoàn đã tiếp và làm việc với Đoàn.

Đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng hoàn thành 204 cụm tuyến dân cư giai đoạn 1, tổng diện tích đất sử dụng là 985 ha. Toàn tỉnh đã di dời 36.210 hộ dân vùng ngập lũ vào ở, đạt tỷ lệ 97,5%. Riêng 6 cụm dân cư bổ sung vào giai đoạn 1 đã hoàn thành phần san lấp và đã bố trí 709 hộ vào ở. Hiện Đồng Tháp đã khởi công xây dựng 10 cụm tuyến dân cư giai đoạn 2 trong tổng số 43 cụm tuyến được Chính phủ phê duyệt, các cụm còn lại đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư. Về chương trình hỗ trợ nhà ở khu vực nông thôn theo Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo Đề án của tỉnh Đồng Tháp: diện hỗ trợ nhà ở có hơn 11.100 hộ, với tổng nguồn vốn dự tính khoảng hơn 230 tỉ đồng. Đến nay, tỉnh đã tiến hành xây dựng được 962 căn nhà và trong năm 2009 phấn đấu hoàn thành 2.000 căn cho hộ nghèo.

Đồng Tháp đề nghị Trung ương xem xét nâng mức cho vay mua nền trong cụm, tuyến dân cư giai đoạn 2 vì hiện tại giá thành lô nền đã tăng hơn trước. Riêng chương trình hỗ trợ nhà ở vùng nông thôn hiện đang có những vướng mắc như: hộ nghèo thường không có đất ở, vì vậy UBND tỉnh phải xem xét để giải quyết về đất trước khi hỗ trợ xây cất nhà.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lưu Phước Lượng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đánh giá: Tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện khá tốt chương trình cụm tuyến dân cư, nhà ở vùng ngập lũ giai đoạn 1. Tuy nhiên, giai đoạn 2, tiến độ thực hiện của Đồng Tháp có chậm hơn, đề nghị tỉnh xem xét cách làm, rút kinh nghiệm từ giai đoạn 1 để có thể thực hiện nhanh hơn. Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở hộ nghèo, việc huy động vốn trong cộng đồng và phối hợp xét cho hộ nghèo vào cụm, tuyến dân cư kết hợp hỗ trợ và xây dựng nhà của địa phương làm tốt. Về Dự án xây dựng ký túc xá quy mô 10.000 chỗ cho sinh viên vì nguồn vốn Chính phủ đầu tư theo từng năm nên tỉnh cần thiết kế và dự trù cho phù hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ. Những vướng mắc khó khăn của tỉnh, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ sẽ trình Chính phủ trong thời gian tới.

NGUYỄN THI (TTXVN)

Chia sẻ bài viết