(CTO) - Ngày 26-6, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học về sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh khu vực ĐBSCL lần thứ 11.
Sự kiện thu hút hơn 600 đại biểu là các nhà quản lý, chuyên gia y tế, bác sĩ và cộng tác viên dân số trong khu vực tham dự. Đến dự hội thảo có bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Các chuyên gia báo cáo nhiều đề tài chuyên sâu trong lĩnh vực sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh.
Hội thảo gồm 19 bài báo cáo chuyên sâu từ các chuyên gia đầu ngành trên cả nước, tập trung vào 3 lĩnh vực mũi nhọn. Đó là sàng lọc, chẩn đoán và điều trị trước sinh, cập nhật xu hướng giải trình tự hệ gen; kiểm soát ngoại nhiễm tế bào mẹ và đặc biệt là kỹ thuật tiên tiến can thiệp bào thai.
Đối với các chủ đề về sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sơ sinh, các diễn giả chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng trong điều trị rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, rối loạn dự trữ thể tiêu bào và vai trò của xét nghiệm sàng lọc các bệnh lý di truyền nặng ở trẻ sơ sinh.
Trong phạm vi chẩn đoán hình ảnh, các báo cáo đi sâu vào việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dự báo nguy cơ dị tật thần kinh qua siêu âm; phát hiện sớm bất thường hệ thần kinh trung ương trong quý I; sàng lọc và điều trị co thắt ống động mạch thai nhi.

BS.CKII Nguyễn Thụy Thúy Ái, Giám đốc Bệnh viện, trao hoa tặng lãnh đạo thành phố và các đại biểu đến dự hội thảo.
Phát biểu khai mạc, BS.CKII Nguyễn Thị Thúy Ái, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, chia sẻ Trung tâm Sàng lọc, Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh của bệnh viện hiện đã làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, giúp phát hiện và can thiệp sớm nhiều trường hợp dị tật bẩm sinh. Đơn vị đang thực hiện tốt vai trò hạt nhân trong việc đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế tuyến dưới nhằm củng cố mạng lưới sàng lọc ĐBSCL ngày càng đồng bộ, hiệu quả.

BS CKII Huỳnh Thanh Liêm, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, cảm ơn các diễn giả tham dự hội thảo.
Bà Đặng Quỳnh Thư, Phó Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế), biểu dương Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ trong hơn 10 năm qua đã vận hành xuất sắc trung tâm sàng lọc vùng qua các kỹ thuật xét nghiệm chuyên sâu, siêu âm hội chẩn và chọc ối. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo sở y tế, chi cục dân số các tỉnh, thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả chương trình mở rộng tầm soát theo đúng quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Luật Dân số.
Đánh giá cao nỗ lực của bệnh viện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp khẳng định đây là đơn vị đi đầu, tạo nền tảng vững chắc đưa Cần Thơ trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của vùng. Trong định hướng giai đoạn 2026-2030, thành phố đã phê duyệt dự án đầu tư công xây dựng mới Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ với quy mô hiện đại, chuẩn quy hoạch của Bộ Y tế, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành ngay trong giai đoạn này.
Thời gian tới, lãnh đạo thành phố đề nghị bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến và tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới, góp phần nâng cao chất lượng dân số toàn vùng ĐBSCL.
THU SƯƠNG