04/08/2012 - 22:15

BẠC LIÊU: Tái diễn nạn khai thác trái phép cá kèo giống ven biển

Từ những ngày đầu tháng 8 đến nay, vùng ven biển tỉnh Bạc Liêu tái diễn nạn khai thác trái phép cá kèo giống, làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, làm hủy diệt, cạn kiệt nguồn lợi thủy sản thiên nhiên.

Trong gần một tuần qua, dọc theo tuyến bãi bồi ven biển Bạc Liêu có chiều dài 56 km xuất hiện lượng lớn cá kèo giống. Do đó, mỗi ngày, sau khi thủy triều xuống, có hàng trăm lượt người nghèo kéo ra biển để vớt cá kèo giống bán lại cho các hộ dân nuôi cá kèo theo mô hình công nghiệp. Họ dùng các dụng cụ tự chế, cào súc, giẫm nát lên ấu trùng, trứng, cá non… Bằng cách khai thác mang tính tận diệt, họ chỉ bắt được phần nhỏ còn phần lớn con giống bị thiệt hại.

Tỉnh Bạc Liêu ban hành nhiều văn bản, quy định nghiêm cấm nghiêm ngặt nạn đánh bắt con giống thủy sản ven biển. Tuy nhiên, vì lợi ích kinh tế, vì cuộc sống mưu sinh, các đối tượng này bất chấp lệnh cấm, cố tình xâm phạm khi phát hiện có con giống sinh sản. Ngành chức năng cho biết, hiện nay địa phương gặp khó khăn trong ngăn chặn tình trạng này. Do cá kèo chưa được nhân giống sinh sản đại trà, trong khi đó diện tích nuôi cá kèo công nghiệp tăng nhanh, dẫn đến tình trạng thiếu con giống nghiêm trọng. Do nguồn cung thiếu cầu, đẩy giá con giống tăng cao, từ đó nhiều người lại khai thác trái phép con giống ngoài tự nhiên. Trung bình mỗi người có thu nhập từ 200.000 đồng/ngày nhờ bán cá kèo giống, có người thu hơn 500.000 đồng/ngày. Đây là nguồn thu nhập khá hấp dẫn đối với người nghèo.

HUỲNH SỬ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết