11/03/2010 - 09:49

Bạc Liêu: Kịp thời cứu sống hơn 20 ngư phủ bị sóng cuốn trôi trên biển

Trưa 10-3, gió to, sóng lớn bất ngờ nhấn chìm tàu cá BL 9363-TS của ông Nguyễn Văn Buôl và một tàu khác (chưa xác định số tàu) (ngụ cùng thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), khi 2 tàu này chạy vào bờ trú ẩn, cách cửa biển Gành Hào khoảng 2 hải lý. Có hơn 20 ngư phủ đang hoạt động trên tàu bị sóng biển cuốn trôi, nhưng rất may được nhiều phương tiện khác kịp thời cứu vớt, tất cả đều an toàn. Riêng ngư phủ Nguyễn Văn Vũ (30 tuổi, thị trấn Gành Hào) đi trên tàu BL 9363-TS mất tích. Hiện địa phương huy động thêm lực lượng, phương tiện tích cực tìm kiếm ngư phủ mất tích này.

Ông Nguyễn Trường Hận, Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đông Hải, cho biết, từ sáng sớm trên vùng biển Bạc Liêu đột ngột xuất hiện gió to kèm theo sóng lớn dữ dội, buộc tất cả các tàu thuyền đang hoạt động trên biển chạy vào bờ tìm nơi trú ẩn. Nhiều tàu cá có tải trọng nhỏ không thể tự chạy vào, bởi gió, sóng quá lớn phải nhờ các tàu công suất lớn lai dắt vào bờ.

Do thời tiết diễn biến bất thời, nhiều tàu thuyền đang hoạt động trên biển không kịp trở tay. Theo phóng viên TTXVN tại Bạc Liêu, thời tiết trên vùng biển này hiện rất xấu, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Ông Phan Văn Sa, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Bạc Liêu, khuyến cáo từ 2-3 ngày tới sẽ có sóng to, gió lớn trên vùng biển Bạc Liêu, đề nghị bà con không cho tàu thuyền ra khơi hoạt động trong thời điểm này.

Huỳnh Sử (TTXVN)

Chia sẻ bài viết