30/08/2010 - 09:58

BẠC LIÊU: Khuyến cáo người dân thận trọng khi phát triển nuôi cá sấu ồ ạt

Năm 2010, đàn cá sấu nuôi mới của tỉnh Bạc Liêu tăng hơn 100 ngàn con, nâng tổng đàn cá sấu đến thời điểm này trên 200 ngàn con, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2009.

Hiện tại, số hộ nuôi cá sấu đang tăng nhanh, ngoài khả năng dự báo của ngành chuyên môn cũng như sự quản lý của chính quyền địa phương. Do sản xuất chạy theo phong trào, nhất là gần đây cá sấu thương phẩm trên thị trường có giá trở lại, nên nhiều người ồ ạt đầu tư chuyển đổi sang nuôi cá sấu. Phong trào nuôi tự phát đã đẩy giá con giống vốn đắc đỏ trở nên khan khiếm hơn. Nhiều hộ muốn nuôi bằng mọi giá đã mua con giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc dẫn đến thiệt hại nặng do bị chết, nuôi không lớn… Hơn nữa, do mô hình này phát triển quá nhanh, trong khi đó người chăn nuôi không đầu tư chuồng trại, ao hồ đúng quy cách, kỹ thuật, đã có không ít hộ xây chuồng nuôi tạm bợ, tận dụng lại ao hồ cũ, chuồng nuôi heo,... nên không những không đảm bảo an toàn, mất trộm mà đã có nhiều trường hợp xảy ra xổng chuồng, cá thoát ra ngoài sông rạch rất nguy hiểm.

Ông Trần Văn Ân, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Long, là địa phương có tổng đàn cá sấu lớn nhất tỉnh Bạc Liêu cho biết: do đàn cá sấu nuôi mới tăng nhanh nên địa phương gặp không ít khó khăn trong quản lý vì cá sấu là vật nuôi phải đăng ký, cấp sổ quản lý... Qua thống kê, nắm lại tổng đàn nhằm hướng dẫn cho bà con đăng ký nuôi hợp pháp, huyện Phước Long phát hiện phần lớn quy trình kỹ thuật nuôi không đạt yêu cầu, do đó khuyến cáo người dân nếu chưa có đủ điều kiện thì hạn chế đầu tư nuôi mới nhằm hạn chế rủi ro sau này.

HUỲNH SỬ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết