18/06/2019 - 16:51

Phúc thẩm vụ án liên quan Tòng Thiên Mã

Bác đơn kháng cáo của Phan Bá Tòng, tuyên y án sơ thẩm 18 năm tù 

(CT) –Sau 2 ngày xét xử phúc thẩm lưu động tại Cần Thơ vụ án liên quan Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã (Công ty Thiên Mã) và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Cần Thơ, chiều 18-6-2019, Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên án. Hội đồng xét xử (HĐXX) chấp nhận kháng cáo của Trần Thị Diễm (nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã), Nguyễn Thị Mai (nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu VDB Cần Thơ), Huỳnh Thanh Trúc (SN 1980, nguyên cán bộ tín dụng - VDB Cần Thơ). Đồng thời, bác đơn kháng cáo của Phan Bá Tòng (biệt danh Tòng Thiên Mã, nguyên Giám đốc Công ty Thiên Mã) và Lâm Chí Công (nguyên Phó phòng tín dụng xuất khẩu - VDB Cần Thơ).

Các bị cáo nghe tòa tuyên án chiều 18-6

HĐXX phúc thẩm nhận định: về tội danh cấp sơ thẩm tuyên đối với các bị cáo là đúng người đúng tội, có căn cứ. Còn về mức án, sau khi xem xét hồ sơ, quá trình thẩm vấn tại tòa cũng như các chứng cứ khác, HĐXX quyết định giảm nhẹ một phần hình phạt cho một số bị cáo. Đối với tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng: Nguyễn Thị Mai 6 năm tù (giảm 2 năm so án sơ thẩm); Lâm Chí Công 10 năm tù (y án); Huỳnh Thanh Trúc 4 năm tù (giảm 2 năm so án sơ thẩm).

Về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Phan Bá Tòng bị tuyên phạt y án sơ thẩm 18 năm tù; buộc Tòng và Công ty Thiên Mã bồi thường VDB Cần Thơ trên 145 tỉ đồng. Còn Trần Thị Diễm lãnh án 6 năm tù (giảm 1 năm so án sơ thẩm) và không có trách nhiệm liên đới bồi thường cho ngân hàng.

Công ty Thiên Mã thành lập năm 2005, trụ sở tại quận Ô Môn, chuyên sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thủy sản. Công ty có quan hệ tín dụng với VDB Cần Thơ vào năm 2008, hai bên đã ký nhiều hợp đồng cho vay. Phần lớn tiền vay Tòng sử dụng sai mục đích, rồi chỉ đạo Diễm cùng một số nhân viên công ty dùng thủ đoạn gian dối để đối phó, chiếm đoạt trên 145 tỉ đồng của ngân hàng. Mai, Công, Trúc có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay đã không làm đúng theo quy định pháp luật nên dẫn đến hậu quả trên.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết