15/06/2012 - 21:09

Anh bơm thêm 100 tỉ bảng để đối phó nguy cơ khủng hoảng

Ảnh: Reuters 

Chính quyền và Ngân hàng Trung ương Anh sẽ rót thêm hơn 100 tỉ bảng vào hệ thống các ngân hàng ở nước này, nhằm giúp tăng trưởng tín dụng khi nền kinh tế Anh đang chật vật để thoát ra khỏi “bóng đen” của cuộc khủng hoảng ở Khu vực đồng euro (Eurozone).

Trong cuộc nói chuyện thường niên với các nhà tài chính Luân Đôn hôm 15-5, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Mervyn King (ảnh) tuyên bố nước này sẽ triển khai một chương trình cho vay đặc biệt đối với các ngân hàng, nhằm khuyến khích việc các ngân hàng cho các doanh nghiệp và người dân vay. Theo đó, các khoản vay từ chính phủ sẽ có kỳ hạn thanh toán là 3-4 năm và lãi suất thấp hơn so với lãi suất thị trường. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương cũng sẽ kích hoạt một công cụ thanh toán bằng tiền mặt mang tính khẩn cấp.

Được biết, kế hoạch của chính quyền dự kiến có thể hỗ trợ khoảng 80 tỉ bảng cho các ngân hàng thông qua các khoản vay. Song song đó, Ngân hàng Trung ương cũng sẽ triển khai một chương trình khác, giúp cung cấp các gói tài chính hàng tháng với giá trị 5 tỉ bảng trong suốt 6 tháng cho các ngân hàng.

Theo ông King, việc bơm thêm tiền cho nền kinh tế thông qua việc mua thêm trái phiếu chính phủ cũng đã trở nên phổ biến thời gian gần đây khi viễn cảnh nền kinh tế đang trở nên ảm đạm hơn. Hành động này cũng được Anh thực hiện vào thời điểm một tuần trước khi các nền kinh tế lớn trên thế giới nhóm họp để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng trong Eurozone và kích thích sự phát triển kinh tế toàn cầu.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tài chính George Osborne cũng có lời cảnh báo về những mối nguy hiểm khôn lường nếu Eurozone sụp đổ và kêu gọi các lãnh đạo trong khu vực mau chóng có động thái để khắc phục khủng hoảng. Tuy nhiên, ông tuyên bố Anh phải hành động để tự cứu lấy mình.

TRIẾT VĂN (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết