08/10/2008 - 09:28

Án Phúc thẩm 15 năm tù cho kẻ giả mạo chữ ký, lừa đảo gần 1 tỉ đồng

Ngày 7-10, TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ một phần hình phạt theo đơn kháng cáo của bị cáo Võ Văn Khánh (34 tuổi, ngụ khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh). Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Võ Văn Khánh 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt chung cho 2 tội là 15 năm tù. Trước đó, tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Võ Văn Khánh mức án 17 năm tù về 2 tội danh trên.

Theo bản án, Võ Văn Khánh là nhân viên Phòng hành chính tổng hợp của Công ty Phân bón Việt Nhật (trụ sở tại tỉnh Đồng Nai; Văn phòng đại diện tại 182 Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, TP HCM). Do tạo được niềm tin trong công ty và được Ban Giám đốc giao một số nhiệm vụ như: quản lý nhân sự, mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ văn phòng. Lợi dụng công việc và nhiệm vụ được giao, Võ Văn Khánh đã giả mạo chữ ký của Tổng Giám đốc, sử dụng trái phép con dấu của Công ty Phân bón Việt Nhật giả mạo một số giấy tờ như: hợp đồng kinh tế, đơn đặt hàng, giấy xác nhận nợ với nhiều công ty, hồ sơ bảo hiểm tai nạn của nhân viên công ty… mang đi lừa đảo. Từ tháng 6-2006 đến tháng 10-2007, Võ Văn Khánh đã lừa 8 công ty, chiếm đoạt số tiền hơn 800 triệu đồng.

Ngoài ra, Võ Văn Khánh còn chiếm đoạt hàng chục máy tính xách tay có giá trị lớn của nhiều công ty bán máy tính trên địa bàn TP HCM; và dùng nhiều thủ đoạn chiếm đoạt tiền bảo hiểm tai nạn, tiền thuế trước bạ đăng ký ôtô, tiền tiêm chủng phòng ngừa vacxin viêm gan của cán bộ công nhân viên Công ty phân bón Việt Nhật, hơn 100 triệu đồng. Đến khi không còn khả năng thanh toán nợ, Võ Văn Khánh bỏ trốn. Sau hơn 2 tháng lẩn trốn, ngày 17-7-2007 Võ Văn Khánh bị cơ quan Công an bắt giữ.

THANH SANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết