03/05/2021 - 17:25

An Giang tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí để phòng chống COVID-19 

* Cà Mau: Tăng cường lực lượng tuần tra trên biển phòng, chống dịch COVID-19

(CTO)- Trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp, chiều 3-5, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, cho biết tỉnh An Giang vừa phát đi công điện hỏa tốc về việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Lương Hoàng Đông trao tặng nhu yếu phẩm động viên thủy thủ tàu. Ảnh: ANH VY

Đại tá Lương Hoàng Đông trao tặng nhu yếu phẩm động viên thủy thủ tàu. Ảnh: ANH VY

Theo đó, bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài; tạm dừng một số dịch vụ không thực sự cần thiết (karaoke, quán bar, vũ trường, phòng game, massage, rạp chiếu phim…) có nguy cơ cao lây lan dịch COVID-19 kể từ 0 giờ ngày 4-5-2021 cho đến khi có thông báo mới. Đối với các cơ sở ăn uống, chợ đêm, phố đi bộ phải áp dụng triệt để giải pháp 5K của Bộ Y tế (khẩu trang, khoảng cách, không tập trung, khử khuẩn, khai báo y tế). Trường hợp các chủ cơ sở kinh doanh ăn uống cố tình vi phạm, yêu cầu chính quyền địa phương xử phạt nghiêm và rút giấy phép kinh doanh, mua bán.

Công văn cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết (lễ hội, sự kiện văn hóa địa phương, lễ hội tôn giáo, dân tộc) giao cấp ủy, chính quyền căn cứ tình hình thực tế địa phương xem xét, quyết định; trường hợp cho phép tổ chức, tự chịu trách nhiệm và phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định, đặc biệt phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và tại nơi công cộng. Riêng đối với Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam sắp tới, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu UBND thành phố Châu Đốc xây dựng Kế hoạch cụ thể, chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội, quy mô gọn nhẹ, triệt để áp dụng đeo khẩu trang, khoảng cách khi tổ chức Lễ và chịu trách nhiệm đảm bảo các quy định phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đến nay, An Giang mới ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 từ những người nhập cảnh trái phép và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới, nhất là với gần 100kg đường biên giới tiếp giáp Campuchia nên nguy cơ lây nhiễm từ các trường hợp nhập cảnh trái phép rất cao. Chỉ tính riêng trong ngày 2-5, các đồn biên phòng tỉnh An Giang đã phát hiện và bàn giao 26 trường hợp nhập cảnh trái phép cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các địa phương đưa đi cách ly tập trung. Theo thống kê từ ngày 18-3-2020 đến 2-5-2021, các đơn vị đã phối hợp, bàn giao cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các địa phương biên giới đưa vào cách ly tập trung trên 5.200 người.

* Chiều 3-5, tại cửa biển Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, Đại tá Lương Hoàng Đông, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cà Mau đã giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ tàu HQ 796 (Vùng 5 Hải quân) và các cán bộ thuộc BĐBP Cà Mau về thực hiện kế hoạch hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19 trên vùng biển Cà Mau.

Theo đó, trên cơ sở thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Tư lệnh Hải Quân về việc hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19. BĐBP Cà Mau và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp tuần tra, kiểm soát vùng biển tỉnh Cà Mau. Thời gian bắt đầu từ ngày 3-5 đến khi có lệnh rút quân của cấp trên. BĐBP Cà Mau phân công 3 sĩ quan có kinh nghiệm đi biển và xử lý vụ việc tham gia trực tiếp đi trên tàu tuần tra. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ điều hành mọi hoạt động hành trình tuần tra và xử vụ việc của tàu HQ 796.

Giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ đi trên tàu HQ 796, Đại tá Lương Hoàng Đông yêu cầu quá thực hiện nhiệm vụ trên biển, tàu tuần tra phải đảm bảo nhiên liệu, an toàn hàng hải, vật chất hậu cần, kỹ thuật, vật tư phòng chống dịch. Khi tuần tra kiểm soát trên biển phát hiện hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và các vụ việc vi phạm pháp luật khác trong vùng biển Cà Mau phải kịp thời ngăn chặn, bắt giữ và bàn giao cho BĐBP Cà Mau xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 2-5, tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, BĐBP Cà Mau đã tiếp nhận tàu HQ 796 và thủy thủ tàu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Sau khi nhận, tàu HQ 796 đã di chuyển về cửa biển Sông Đốc vào tối cùng ngày. Tất cả cán bộ, chiến sĩ của hai đơn vị đi trên tàu đều phấn khởi, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tàu HQ 796 sẵn sàng cơ động tuần tra trên vùng biển Cà Mau. Ảnh: ANH VY

Tàu HQ 796 sẵn sàng cơ động tuần tra trên vùng biển Cà Mau. Ảnh: ANH VY

MINH ANH – ANH VY

Chia sẻ bài viết