23/07/2010 - 07:10

An Giang: Kẻ dẫn đường, chỉ điểm cướp tiệm vàng Quốc Thắng lãnh án 18 năm tù giam

Bị cáo Trần Văn Chúng.

Hôm qua, 22-7-2010, TAND tỉnh An Giang đã đưa ra xét xử vụ án cướp tiệm vàng Quốc Thắng xảy ra ngày 5-7-2009 tại thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Bị cáo Trần Văn Chúng (SN: 1969, ngụ ấp 2, xã Phú Hội, huyện An Phú, An Giang) bị VKSND tỉnh An Giang truy tố tội danh cướp tài sản.

Theo Cáo trạng: Khoảng năm 1996, Trần Văn Chúng đến xã Kam- pung-Kro-Săn, huyện Bray-Chol-sa, tỉnh Ta-Keo, Vương quốc Campuchia thuê đất làm ruộng và buôn bán nông sản. Tại đây, Chúng quen biết với Piêng-Trai, tên cầm đầu băng cướp có vũ khí người Campuchia. Khi được Piêng-Trai kêu đi tìm các tiệm vàng lớn ở biên giới Tây Nam (giáp Campuchia) để thực hiện cướp và chia tài sản thì Chúng nhận lời. Chúng đã giúp sức bằng cách thuê và mua phương tiện xe mô tô, hướng dẫn băng cướp đi dò tìm tiệm vàng. Sau nhiều ngày khảo sát tại khu vực phường Núi Sam, TX Châu Đốc và huyện Tịnh Biên, An Giang, bọn cướp đã nhắm vào tiệm vàng Quốc Thắng tại chợ thị trấn Nhà Bàng.

Đến 18h40 ngày 5-7-2009, 6 tên cướp người Campuchia là Chây–Chanh, Sum-Siết, Chhinh-Si, Ma-Ny, Sinh-Hêng và Rết (Sóc) đi trên hai mô tô biển số Campuchia. Đến nơi, hai tên nổ máy chờ và 4 tên xông vào tiệm vàng Quốc Thắng dùng súng khống chế vợ chồng chủ tiệm vàng, dùng thanh sắt đập tủ kính cướp 224 lượng vàng 24K và 10 lượng vàng 18K (cả nữ trang và vàng miếng, tổng trị giá gần 5 tỉ đồng). Bị băng cướp chĩa súng vào người, vợ chồng ông Thắng và bà Nhi đứng im để băng cướp lấy vàng. Thấy băng cướp lấy quá nhiều vàng thì bà Nhi tri hô. Anh Nguyễn Thanh Hải và Trần Văn Tới ngồi cách tiệm vàng khoảng 10 mét nghe “cướp” nên anh Hải chạy đến xem liền bị tên cướp chĩa súng vào người. Anh Hải chạy vào nhà kế bên lấy hai con dao Thái Lan và nấp vào tủ bán đồng hồ. Khi băng cướp tháo chạy, anh Hải phóng dao theo trúng tên cướp nên chúng quay nòng súng về phía anh Hải nhả đạn. Rất may, anh Hải thoát chết. Xong, bọn cướp lên xe tẩu thoát ra biên giới, vào khu vườn vắng (thuộc xã An Cư, huyện Tịnh Biên) chia “chiến lợi phẩm”, rồi bỏ xe và chạy bộ băng đường đồng về Campuchia. Tên cầm đầu Piêng-Trai đã giữ phần vàng được chia cho người chỉ điểm, dẫn đường là Trần Văn Chúng, nhưng Chúng chưa kịp nhận thì bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ ngày 9-7-2009. Sau đó, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia bắt 6 tên cướp và thu hồi hơn 70 triệu đồng (tiền bán vàng cướp được) và trên 10 lượng vàng trả lại cho khổ chủ.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho biết: Do hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Campuchia nên không thể dẫn độ 6 tên cướp quốc tịch Campuchia về Việt Nam xét xử. Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đã bắt giữ và tiến hành xử lý 6 tên cướp có vũ khí theo pháp luật Campuchia. Chủ tọa phiên tòa phân tích tội trạng của bị cáo Chúng, dù không trực tiếp tham gia đi cướp nhưng chính bị cáo là người đã giúp sức tích cực cho băng cướp đi thuê và mua phương tiện mô tô, dẫn đường, chỉ điểm cho băng cướp hung hãn có vũ khí khống chế để cướp tiệm vàng Quốc Thắng và còn bắn thị uy những người định đuổi bắt. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Chúng 18 năm tù giam về tội cướp tài sản.

Tin, ảnh: Vũ Hà

Liên quan đến tiệm vàng Quốc Thắng, sau khi bị cướp 234 lượng vàng 18K và 24K, chưa đầy một năm sau, đêm 24-6-2010, tiệm vàng này bị tên “siêu trộm tiệm vàng” Nguyễn Văn Nhã (SN:1971, hộ khẩu thường trú quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) cùng đồng bọn là Nguyễn Văn Thanh (SN:1977, ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) cắt cửa sắt, đột nhập vào nhà, phá tủ kính lấy trộm 600 lượng vàng 24K và 18K, trị giá khoảng 10 tỉ đồng. Sau 4 ngày gây án, hai tên trộm đã bị bắt giam. Tại cơ quan điều tra, Nhã khai đã thực hiện 17 vụ trộm tiệm vàng ở ĐBSCL, TP Hồ Chí Minh và Bà Rịa – Vũng Tàu lấy 2.000 lượng vàng.

 

Chia sẻ bài viết