12/04/2010 - 09:13

An Giang: Hơn 1 triệu lượt khách đến Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên

Chợ Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang; Khu Thương mại (Siêu thị miễn thuế) được hình thành cách chợ Cửa khẩu 200 mét hiện đang rất sôi động trong những ngày mùa Lễ Hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam (thị xã Châu đốc).

Trưởng ban quản lý khu thương mại và chợ Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên cho biết: từ đầu năm đến nay đã thu hút gần 1 triệu lượt khách, trong đó chỉ tính từ sau tết Nguyên đán Canh Dần đến nay số lượng khách đã vượt lên trên 760.000 lượt người đến tham quan, mua sắm với tổng doanh số trên 338,67 tỉ đồng.

Đây là tuyến đường liên hoàn, hàng năm nhân dân khắp nơi trong nước từ cửa ngõ thành phố Long Xuyên, đi theo tuyến Quốc lộ 91 đến hành hương Lễ Hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam (thị xã châu Đốc) sau đó tiếp tục đến tham quan rừng tràm Trà Sư, Chợ Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên - hành hương về Núi Cấm huyền bí (huyện Tịnh Biên) rồi quay về Long Xuyên hay theo tuyến tỉnh lộ 55 A, sang huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang).

Tại chợ Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên có 370 hộ kinh doanh cố định với lượng hàng hóa phong phú từ hàng nội địa đến hàng nhập khẩu từ Thái Lan và Campuchia. Từ cuối tháng 1-2009 nơi đây còn khai trương Khu Thương mại Tịnh Biên (siêu thị miễn thuế) với 4 doanh nghiệp kinh doanh 100% mặt hàng nhập khẩu từ nhiều nước làm cho khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên càng thêm sôi động.

VƯƠNG THOẠI TRUNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết