22/08/2012 - 21:07

Ấn Độ tố Pakistan gây “Thánh chiến ảo”

Chính phủ Ấn Độ hôm 22-8 đã tố cáo các lực lượng nổi dậy ở Pakistan là thủ phạm gây ra “cuộc thánh chiến trên không gian mạng”, khiến hàng chục ngàn người Ấn Độ phải rơi vào cảnh hoảng loạn.

Người dân di tản khỏi các thành phố Đông Bắc Ấn Độ vì lo sợ bạo lực sắc tộc và tôn giáo. Ảnh: Telegraph 

Tờ Điện tín (Telegraph) của Anh cho biết hơn 10.000 người ở các thành phố phía Đông Bắc Ấn Độ đã hoảng sợ chạy khỏi nơi cư trú sau khi nhận được tin nhắn trên điện thoại di động, cảnh báo họ sẽ bị tấn công nếu không di tản trước. Giới chức Ấn Độ tin rằng người dân đã bị hoảng loạn khi nhìn thấy những bức ảnh ghê rợn đăng trên các trang tin tức của Pakistan, trong đó miêu tả cảnh các tín đồ Phật giáo đứng giữa thi thể của những tín đồ Hồi giáo mà họ vừa giết. Những bức ảnh cắt ghép này đã làm nổ ra cuộc xung đột tại bang Đông Bắc Assam của Ấn Độ giữa những người Bangladesh nhập cư và người Cơ đốc giáo cũng như thành viên bộ tộc Bodo.

Giới chức Ấn Độ đã nêu tên hàng loạt nhóm khủng bố tại Pakistan và Bangladesh có mối quan hệ mật thiết với phiến quân Taliban mà họ tin rằng có liên quan đến cuộc “Thánh chiến ảo”. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Sushilkumar Shinde cũng đã phản ánh với người đồng cấp Pakistan về việc các tin nhắn kích động trên có nguồn gốc từ Pakistan, tuy nhiên nước này chưa có phản ứng.

Các nhà phân tích Ấn Độ cho rằng vụ tấn công bằng tin nhắn lần này nằm trong cuộc “Thánh chiến tâm lý” nhằm gây ra những bạo loạn và xung đột trong cộng đồng các sắc tộc và tôn giáo ở Ấn Độ. “Đó là một diễn biến đáng báo động. Chúng tôi không có khả năng chặn đứng một cuộc tấn công tâm lý” – một quan chức Ấn Độ cho biết.

TRIẾT VĂN (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết