17/12/2008 - 08:34

Ấn Độ tạm ngừng tiến trình hòa bình với Pakistan

Ảnh: AP

* Thành lập cơ quan chống khủng bố theo kiểu FBI

Ngoại trưởng Ấn Độ Pranab Mukherjee (ảnh) ngày 16-12 tuyên bố tạm ngừng tiến trình hòa bình giữa Ấn Độ và Pakistan sau khi xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố tại Mumbai.

Tiến trình đối thoại giữa hai nước được khởi động năm 2004 nhưng đã lâm vào tình trạng đặc biệt căng thẳng sau vụ đánh bom Đại sứ quán Ấn Độ ở Kabul (Afghanistan) hồi tháng 7. Khi đó, New Delhi đã cáo buộc Islamabad đứng sau vụ tấn công này.

Trong loạt vụ khủng bố ở Mumbai vừa qua, Ấn Độ cáo buộc nhóm Lashkar-e-Taiba (LeT) có căn cứ ở Pakistan là chủ mưu. Ông Mukherjee nhấn mạnh Pakistan phải có hành động để thực hiện cam kết, và triệt phá các “cơ sở hạ tầng” của phiến quân trên đất nước này.

* Theo tin liên quan, Nội các Ấn Độ vừa quyết định thành lập cơ quan chống khủng bố theo mô hình Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Đồng thời, nhà chức trách sẽ tăng cường an ninh cho khu vực duyên hải dài 7.500 km của nước này, thành lập 20 trường đào tạo lính đặc nhiệm chống khủng bố, củng cố các cơ quan tình báo. Thủ tướng Manmohan Singh đang bị chỉ trích về những thiếu sót của hệ thống an ninh sau loạt vụ tấn công khủng bố tại trung tâm tài chính Mumbai hồi hạ tuần tháng 11 vừa qua khiến 164 người thiệt mạng.

Để mở đường cho Cơ quan Điều tra Quốc gia (NIA) ra đời, chính phủ Ấn Độ đã sửa đổi một đạo luật tồn tại 40 năm qua, trong đó giao nhiệm vụ điều tra cho chính quyền các bang.

H.A (Theo Bloomberg, TTXVN)

Chia sẻ bài viết