03/02/2017 - 16:06

8 đề xuất để “cách mạng” bóng đá

Huyền thoại bóng đá Hà Lan Marco van Basten, hiện là Giám đốc kỹ thuật của tổ chức quản lý bóng đá toàn cầu FIFA, vừa đưa ra một số đề xuất rất táo bạo có thể làm thay đổi các trận đấu trong tương lai.

1. Bỏ việt vị. Theo Marco van Basten, sẽ rất thú vị khi xem một trận đấu không có việt vị. Bởi lẽ, bóng đá hiện tại đang rất giống bóng ném với 9 hay 10 cầu thủ tham gia phòng ngự trước cầu môn. Do đó, tiền đạo đối phương sẽ rất khó có thể ghi bàn khi họ phải xoay trở trong một khoảng trống quá hẹp. Nếu không có việt vị, các tiền đạo sẽ có nhiều cơ hội hơn để ghi bàn.

 Penalty sẽ đá ở khoảng cách 25m?  Ảnh: Dailymail

2. Thẻ cam. Một chiếc thẻ màu cam để đuổi một cầu thủ ra khỏi sân trong 10 phút có thể là hợp lý hơn trong một số tình huống lỗi không quá nặng để bị phạt thẻ đỏ.

3. Bỏ hiệp phụ và thay đổi penalty. Ông cho rằng nên bỏ hiệp phụ vì các cầu thủ đã quá mệt mỏi sau 120 phút trước khi bước vào loạt đá penalty. Tuy nhiên, penalty cũng nên thay đổi bằng một hình thức mới. Cầu thủ sẽ bắt đầu thực hiện penalty ở khoảng cách 25m, họ có thể dẫn bóng sát khung thành hay sút từ xa trong khoảng thời gian cho phép là 8 giây. Như vậy, nó đòi hỏi kỹ thuật nhiều hơn, ít may rủi hơn, rõ ràng hơn, nhưng vẫn căng thẳng cho cầu thủ.

4. Bấm đồng hồ khi bóng chết. Đồng hồ trận đấu sẽ đứng lại ngay mỗi khi bóng lăn ra ngoài sân hay có pha phạm lỗi, giống như ở các môn thể thao khác. Đó sẽ là một cách rất hay để hạn chế câu giờ.

5. Chỉ đội trưởng được quyền nói. Lấy bóng bầu dục làm minh chứng, Marco van Basten đề xuất chỉ có đội trưởng mới có thể phát biểu với trọng tài. Giải pháp này sẽ giúp tránh được các cuộc phản đối thành nhóm rất xấu xí.

6. Ghi sổ số lần phạm lỗi. Giới hạn số lần phạm lỗi đối với mỗi cầu thủ, giống như trong bóng rổ. Cựu tiền đạo tuyển Hà Lan cho rằng làm như thế sẽ khiến các cầu thủ thi đấu đẹp hơn, thay vì thoải mái phạm lỗi vì các lỗi nhỏ được bỏ qua sau 90 phút.

7. Ít trận đấu hơn. Cựu tiền đạo 52 tuổi cảm thấy lịch thi đấu hiện tại quá dày đặc. Ông nói: "Chúng ta phải quan tâm nhiều hơn đến chất lượng thay vì số lượng. Chúng ta phải bảo vệ cầu thủ vì họ phải thi đấu quá nhiều và không còn đủ sức lực." Điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến chất lượng trận đấu. Cụ thể là đến tháng 6 hàng năm khi các giải đấu lớn diễn ra, các cầu thủ thường không thể trình diễn phong độ tốt nhất bởi vì họ đã chơi khoảng 75 trận đấu chính thức trong một mùa bóng, nên hạn chế ở mức 55 hay 60 trận.

8. Giảm xuống 8 cầu thủ. Trong bóng đá chuyên nghiệp, số cầu thủ ra sân của một đội là 11, nhưng đối với bóng đá trẻ em và bóng đá trên 45 tuổi, số cầu thủ ra sân hợp lý hơn là 8 cầu thủ với sân bóng nhỏ hơn. 

VĂN TÙNG (Theo Sport)

Chia sẻ bài viết