02/11/2014 - 17:29

76% người mắc bệnh lao là nông dân

(CT)- Thông tin trên do ông Lê Anh Dũng, Giám đốc Tiểu dự án Quỹ toàn cầu (QTC) vòng 9 phòng chống lao - Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại lớp tập huấn về công tác phòng chống lao diễn ra trong hai ngày (2 và 3-11-2014) tại TP Cần Thơ. Theo ông Lê Anh Dũng nguyên nhân khiến người nông dân mắc bệnh lao cao do mức sống nhiều hộ nông dân thấp, điều kiện sinh hoạt khó khăn, làm việc trong thời tiết khắc nghiệt, môi trường ô nhiễm, thiếu thông tin và kiến thức về phòng chống bệnh. Bên cạnh đó y tế cơ sở còn gặp nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống bệnh lao. Tham gia vào công cuộc phòng chống lao, trung ương Hội đã thành lập Ban quản lý tiểu dự án QTC vòng 9 phòng chống lao và triển khai tới các tỉnh, thành trong cả nước, nhằm góp phần ngăn chặn và đẩy lùi bệnh lao.

Lớp tập huấn do Dự án QTC vòng 9 phòng chống lao Việt Nam, cấu phần Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân TP Cần Thơ tổ chức. Phó Chủ tịch trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lều Vũ Điều, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương và TP Cần Thơ, Hội Nông dân thành phố và 8 quận, huyện đã tham dự…

Các cán bộ tham gia lớp tập huấn đã nghe trình bày và trao đổi về các chuyên đề: Tình hình bệnh lao ở Việt Nam và trên địa bàn TP Cần Thơ, phương hướng nhiệm vụ công tác Phòng chống lao của thành phố năm 2014 – 2015; kiến thức về bệnh lao và giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng; xây dựng mô hình chi hội "Nông dân phát hiện sớm người nghi mắc lao, tư vấn và hỗ trợ người mắc lao điều trị theo DOTS"; nhiệm vụ của các cấp hội đối với công tác phòng, chống lao để đạt mục tiêu của dự án QTC...

Dự án QTC vòng 9, cấu phần Hội Nông dân được triển khai tại 17 tỉnh, thành phố. Tại TP Cần Thơ, dự án được triển khai từ năm 2011 với các hoạt động: truyền thông phòng chống bệnh lao, vận động người bỏ điều trị tiếp tục điều trị, xây dựng và duy trì mô hình, câu lạc bộ, đội ngũ tình nguyện viên về phòng chống lao...

H.HOA

Chia sẻ bài viết