28/09/2010 - 09:25

7.543 đối tượng chính sách có thẻ bảo hiểm y tế

* Thêm 3.915 đối tượng bảo trợ xã hội nhận trợ cấp thường xuyên

(CT) - Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Cần Thơ, quý III-2010, ngành chức năng thành phố đã tiếp nhận và thực hiện giải quyết chế độ chính sách cho 138 hồ sơ đối tượng chính sách, người có công; công nhận 35 hồ sơ thực hiện Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; trợ cấp khó khăn đột xuất cho 250 người, số tiền gần 55 triệu đồng. Cùng thời gian này, ngành chức năng TP Cần Thơ đã xét cấp mới 156 thẻ bảo hiểm y tế, nâng tổng số toàn thành phố có 7.543 đối tượng chính sách có thẻ bảo hiểm y tế điều trị bệnh miễn phí. Từ đầu năm đến nay, các quận, huyện đã triển khai xây dựng và sửa chữa 97 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công...

Từ nay đến cuối năm 2010, Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ thực hiện rà soát giải quyết dứt điểm hồ sơ của các đối tượng theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ...

* Theo Phòng Bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, thực hiện triển khai rà soát đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 13/NĐ-CP của Chính phủ ở các quận, huyện, đến nay toàn thành phố có thêm 3.915 đối tượng nhận trợ cấp thường xuyên, nâng tổng số đối tượng hưởng trợ cấp xã hội lên trên 14.000 người. Ngoài ra, thành phố cũng đã tiến hành rà soát có 2.639 đối tượng tâm thần nặng ngoài cộng đồng và ở cơ sở bảo trợ xã hội.

Trong quý III-2010, ngân sách thành phố đã chi trên 3,8 tỉ đồng trợ cấp thường xuyên cho trên 10.100 đối tượng bảo trợ xã hội ngoài cộng đồng. Trong số này, có 824 trẻ em mồ côi, 999 người tàn tật, 7.066 người cao tuổi từ 85 tuổi trở lên, 679 người cao tuổi cô đơn...

ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết