08/03/2019 - 07:46

6 kỳ thủ Cần Thơ dự tranh Giải Cờ vua quốc tế HDBank năm 2019 

Kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên của Cờ vua Cần Thơ là một trong những gương mặt được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng tại Giải Cờ vua quốc tế HDBank lần thứ 9 năm 2019.

(CT)- Giải Cờ vua quốc tế HDBank lần thứ 9 năm 2019 diễn ra từ ngày 7 đến 13-3, tại TP Hồ Chí Minh, thu hút hơn 300 kỳ thủ đến từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài nội dung cờ tiêu chuẩn ở 2 bảng Masters và Challengers. Năm nay, tổng giá trị tiền thưởng giải lên đến 60.000 USD (cao hơn các năm trước), trong đó nhà vô địch sẽ được nhận 16.000 USD. Đối với kỳ thủ nữ giành vị trí nhất bảng (không nhất thiết vô địch) sẽ nhận mức thưởng 5.000 USD.

Tại giải này, Cờ vua Cần Thơ có 6 VĐV góp mặt, trong đó thi đấu bảng Master là các kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Nguyễn Phước Tâm; ở bảng Challengers là các kỳ thủ Lê Phú Nguyên Thảo, Nguyễn Trương Bảo Trân, Võ Thị Thủy Tiên. Các kỳ thủ Cần Thơ cùng với Trần Tuấn Minh, Nguyễn Anh Khôi, Nguyễn Thị Mai Hưng là niềm kỳ vọng cho đội chủ nhà Việt Nam, sau khi siêu Đại kiện tướng số 1 quốc gia Lê Quang Liêm vắng mặt.

Ngoài tăng tiền thưởng, Giải năm nay cũng là lần đầu tiên có sự góp mặt của 9 kỳ thủ nằm trong top 100 thế giới, đáng chú ý là nhà vô địch HDBank Cup 2018 Mareco Sandro (Argentina), siêu Đại kiện tướng Wang Hao (Trung Quốc), nữ kỳ thủ Stefanova Antoaneta (Bulgaria) 3 lần vô địch thế giới...

Tin, ảnh: Xuân Thanh

Chia sẻ bài viết