Xung đột tại Syrie đã bước vào giai đoạn mới được cho có thể sẽ lôi kéo nhiều quốc gia láng giềng trong khu vực "tham chiến". Với 5 yếu tố nêu trong bài báo do hãng tin Mỹ CNN đăng tải hôm 9-5, các nhà phân tích hoàn toàn có cơ sở để lo ngại.
"Nhân tố mới" Israel và Hezbollah
Trong 2 năm qua, Israel quan sát kỹ Syrie với nỗi lo ngày càng lớn dần về cuộc nổi dậy và nay nó đã trở thành nội chiến, thậm chí có nguy cơ lan ra toàn khu vực.
Israel nhiều lần tuyên bố nếu phát hiện dấu hiệu vận chuyển vũ khí do Iran sản xuất từ Syrie sang phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban- đồng minh của Syrie và nỗi lo của Israel, Tel Aviv sẽ lập tức không kích nhằm ngăn chặn. Dù Israel không thừa nhận các cuộc không kích hồi cuối tuần qua trên lãnh thổ Syrie, song nguồn tin phương Tây và Mỹ đều tin Tel Aviv đã đứng đằng sau.
 |
|
Nội chiến Syrie vẫn chưa có điểm dừng. Ảnh:CSM |
Gerges, tác giả tài liệu "Obama và khu vực Trung Đông" cho rằng: "Chúng ta đang chứng kiến cuộc chiến tranh mở qua sự ủy nhiệm giữa một bên là Israel, phương Tây và các cường quốc trong khu vực với bên kia là Iran, Hezbollah và Syrie".
Chia rẽ sắc tộc tại Syrie
Trong cuộc chiến tại Syrie, nhóm nổi dậy Quân đội Syrie Tự do được cho đã bắt tay với các phần tử thánh chiến người Hồi giáo theo dòng Sunni, trong khi lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad gồm các cộng đồng người Alawite không chính qui và Hezbollah.
Các nhà phân tích trong khu vực lo ngại mối hiểm họa thực sự xảy ra dọc biên giới Syrie-Liban khi các phần tử thánh chiến dòng Sunni đối đầu với lực lượng Hezbollah, gây ra một cuộc xung đột mới ngay bên trong nội chiến Syrie.
Chính quyền Damas dốc toàn lực
Sau khi bị dồn vào thế phòng thủ trong nhiều tháng, quân đội Chính phủ Syrie gần đây đã phát động một loạt các đợt phản công tại những khu vực do phe nổi dậy kiểm soát, nhằm nối lại mối liên lạc giữa Thủ đô Damas với các mặt trận còn lại trên cả nước. Theo CNN, bằng cách này, dường như ông al-Assad đã phụ thuộc rất nhiều vào các dân quân shabiha- những người trung thành với số phận sống còn của chính quyền Damas.
"Chính quyền al-Assad có vẻ như sẵn sàng leo thang bằng mọi cách để có thể giữ lại quyền lực hoặc chia rẽ đất nước sâu sắc"- Anthony H. Cordesman, cựu quan sát viên Trung Đông thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nhận định.
Vũ khí hóa học
Khi chính quyền al-Assad đẩy mạnh các cuộc tấn công và việc kiểm soát kho vũ khí hóa học càng trở nên khó bảo đảm hơn, có những dấu hiệu cho thấy một số chất hóa học với số lượng giới hạn đã được sử dụng tại Syrie.
Hồi đầu tuần, một quan chức cấp cao của Liên Hiệp Quốc đã đưa ra báo cáo vốn gây tranh cãi khi khẳng định "phe nổi dậy sử dụng khí độc sarin trong cuộc giao tranh gần Aleppo hồi tháng 3". Phản ứng từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ nghiêm túc đánh giá các báo cáo về việc sử dụng vũ khí hóa học và sẽ tìm kiếm các số liệu để có thể nắm được những gì đang xảy ra.
Song theo CNN, việc hiểu và đối phó với mối đe dọa vũ khí hóa học vẫn còn cách xa nhau vời vợi. Năm rồi, Lầu Năm Góc ước tính cần đến 70.000 binh lính để bảo vệ hoặc phá hủy kho vũ khí mà họ cho là "đồ sộ" của Syrie và tình hình trên chiến trường đã xấu đi từ đó. "Bất cứ lực lượng quân đội Mỹ nào muốn xử lý số vũ khí hóa học tại Syrie bằng cuộc bố ráp sẽ dính líu và buộc phải tham chiến để chạm tới mục tiêu và mất khoảng thời gian để tiêu hủy kho vũ khí trước khi rút quân"- chuyên gia Cordesman lập luận.
Bất ổn từ những quốc gia láng giềng
Bao quanh Syrie là những quốc gia đang bị ảnh hưởng từ kết quả nội chiến kéo dài hơn 2 năm tại đây. Hầu hết các quốc gia trên đều có phe phái riêng ở Syrie để ủng hộ. Trong hơn một năm qua, đã có nhiều báo cáo về vũ khí đã "vượt biên giới" sang giúp sức cho phe nổi dậy tại Syrie và các bằng chứng của sự hợp tác giữa các phần tử thánh chiến ở Syrie và Iraq.
Về mặt nhân đạo, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi báo cáo của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết 322.000 người Syrie hiện phải lánh nạn tại đây. Ngoài ra, Jordanie cũng đang phải "cưu mang" 450.000 người Syrie tị nạn trong khi con số này ở Liban là 455.000 người.
THANH BÌNH (Theo CNN)