16/10/2009 - 09:06

5 năm chiến tranh, hơn 85.000 người Iraq thiệt mạng

Bạo lực leo thang tại Iraq khiến nhiều gia đình bị mất người thân.

Theo báo cáo vừa được Bộ Nhân quyền Iraq công bố, từ đầu năm 2004 đến hết tháng 10-2008, chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của 85.694 người và làm 147.195 người khác bị thương. Đó chỉ là tính số thương vong trong lực lượng cảnh sát, quân đội và thường dân Iraq, chứ chưa bao gồm quân đội Mỹ, lực lượng nổi dậy, người nước ngoài và những tổn thất về sinh mạng trong mấy tháng đầu Mỹ tiến hành cuộc chiến tại nước này năm 2003.

Báo cáo cho biết thông qua các vụ tấn công khủng bố như đánh bom liều chết và ám sát, các nhóm nổi dậy đã gây ra cái chết cho khoảng 0,3% dân số Iraq (ước tính có 29 triệu người). Trong số những người thiệt mạng có 1.279 trẻ em và 2.334 phụ nữ. Ngoài ra, ít nhất 263 giáo sư đại học, 21 thẩm phán, 95 luật sư và 269 nhà báo đã bị giết trong các vụ bạo lực. Năm 2006 được cho là năm chết chóc nhất với 32.622 người mất mạng, tăng gần gấp 3 lần so với năm 2004 (11.313 người). Đến năm 2007, con số này giảm xuống 19.155 người và chỉ còn 6.787 người trong năm 2008, mức thấp nhất trong gần 5 năm xảy ra chiến sự. Hiện tình hình bạo lực ở Iraq được cho là đã giảm đáng kể do an ninh đã được cải thiện.

Trong khi đó, qua các nguồn tin từ bệnh viện và các cơ quan thông tin đại chúng, hãng tin AP cho biết hơn 110.600 người Iraq đã thiệt mạng vì bạo lực kể từ khi Mỹ tấn công nước này năm 2003 và con số này sẽ còn tăng cao hơn nữa bởi bạo lực ở Iraq vẫn còn tiếp diễn.

T.TRÚC (Theo AP)

Chia sẻ bài viết