14/10/2013 - 20:55

32 năm, chuyển mình mạnh mẽ

32 năm, quãng thời gian không dài so với lịch sử xây dựng và phát triển ngành giáo dục, nhưng với Trường Đại học (ĐH) Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ (trước đây là Trung tâm ĐH Tại chức Cần Thơ) là một chặng đường khá dài, nhiều khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng của tập thể, để hoàn thành nhiệm vụ đào tạo. Niềm vui, niềm tự hào của thầy và trò là sự trưởng thành và chuyển mình mạnh mẽ của ngôi trường "32 tuổi".

* Qua những chặng đường

ĐBSCL được đánh giá là vùng đất có tầm quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Song, nghịch lý ở chỗ, dù giàu tiềm năng nhưng ĐBSCL là vùng có trình độ nhân lực qua đào tạo chưa cao so với các vùng khác trên cả nước. Để khắc phục những yếu kém về nguồn nhân lực của vùng nói chung, tỉnh Hậu Giang (cũ) nói riêng, cuối năm 1981, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang đã có chủ trương thành lập cơ sở liên kết đào tạo nhằm góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ khoa học - kỹ thuật phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Từ chủ trương này, UBND tỉnh Hậu Giang quyết định thành lập Trường Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang. Năm 1987, trường đổi tên là Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tại chức tỉnh Hậu Giang. Khi mới thành lập, văn phòng Trung tâm đặt tại số 8, đường Nguyễn Thái Học, TP Cần Thơ (cũ) và sử dụng nhờ phòng học, ký túc xá, một số cơ sở vật chất cần thiết của Trường Trung học Nông nghiệp. Đến năm 1984, tỉnh giao cho Trung tâm khu vực hiện nay, với diện tích 12.000m2 (số 256, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Do đây không phải là cơ sở đào tạo nên thời gian đầu, trường phải đầu tư nhiều công sức để cải tạo và xây dựng, mới hình thành cơ sở giáo dục đủ khoảng 200 sinh viên theo học và ở nội trú.

Một góc Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ. 

Theo lãnh đạo nhà trường, khi ấy, điều kiện hoạt động của trường hết sức khó khăn nhưng với nhiệm vụ chính trị đào tạo, chuẩn hóa cán bộ phục vụ cho địa phương, nhiều thầy, cô giáo của trường đã nỗ lực gắn bó, xây dựng và phát triển trường. Để đáp ứng yêu cầu thực tế, trường đã nhiều lần đổi tên, như: Trung tâm ĐH Tại chức tỉnh Hậu Giang (năm 1988). Năm 1992, khi chia tỉnh Hậu Giang thành 2 tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng thì Trung tâm ĐH Tại chức Hậu Giang mang tên Trung tâm ĐH Tại chức Cần Thơ. Đến ngày 29-1-2013, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 249/QĐ-TTg thành lập Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, trên cơ sở nguồn nhân lực, cơ sở vật chất của Trung tâm ĐH Tại chức Cần Thơ. Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ. Thạc sĩ Diệp Bình Nguyên, cán bộ giảng dạy Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, cho biết: "Gần 7 năm công tác, tôi cảm nhận sự thay đổi từng ngày của ngôi trường này. Trước đây, điều kiện giảng dạy nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng tập thể cán bộ, giảng viên nỗ lực dạy tốt, học tốt. Ngày nay, khi trường trở thành cơ sở đào tạo đại học chính quy, chúng tôi càng phải ra sức phấn đấu giảng dạy, nghiên cứu khoa học tốt hơn".

Hơn 30 năm qua, trường đã liên kết đào tạo gần 40 ngàn sinh viên, đã cung cấp hơn 20 ngàn cử nhân, kỹ sư và thạc sĩ, đóng góp thiết thực mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và công cuộc đổi mới thành phố và ĐBSCL.

* Bước chuyển mình…

Trở lại cơ sở 1 (đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều) vào những ngày này sẽ thấy sự "thay da đổi thịt". "Mặt tiền" của trường đã thoáng mát, rộng rãi hơn, với con đường bê tông bằng phẳng, trải dài đến khu giảng đường. Dãy nhà làm việc 3 tầng kiên cố, 40 phòng học và 3 hội trường lớn có đầy đủ tiện nghi với các thiết bị: màn hình LCD, máy chiếu…, sức chứa trên 2.700 sinh viên/1 ca học. Ngoài ra, trường còn có 5 phòng thực hành vi tính (150 máy), phòng máy trực tuyến (50 máy) phục vụ các lớp đào tạo từ xa qua mạng, thư viện 3 tầng với 18.000 đầu sách. Những năm gần đây, để chuẩn bị cơ sở vật chất cho Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, lãnh đạo trường đã triển khai thực hiện nhiều công trình, như: Xây dựng hoàn thành công trình "Mở rộng Trung tâm ĐH Tại chức Cần Thơ" (trên 21,7 tỉ đồng); trang bị 4.521 quyển sách thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ cho thư viện và triển khai thực hiện dự án "Cải tạo, mở rộng thư viện", đầu tư thiết bị và phần mềm quản lý tất cả hoạt động của trường, mua sắm thiết bị thí nghiệm thực hành (trên 13,8 tỉ đồng), lập dự án cải tạo phòng học và phòng thí nghiệm 1 trệt 6 lầu (khoảng 48 tỉ đồng) dự kiến sẽ triển khai vào đầu năm 2014. Để đảm bảo chất lượng đào tạo, trường phối hợp với các sở, ngành chức năng hữu quan thực hiện các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của trường (phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, diện tích trên 17 ha). Theo lãnh đạo nhà trường, với sự quan tâm đầu tư từ ngân sách địa phương và nỗ lực phấn đấu vươn lên, tích lũy từ nguồn quỹ phát triển sự nghiệp đơn vị, trường có cơ sở khang trang hiện đại hiện nay, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong giai đoạn đầu thành lập trường.

 Cán bộ, giảng viên Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ đang nghiên cứu tài liệu, phục vụ giảng dạy.

Đối với một cơ sở đào tạo ĐH, con người là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng. Vì thế, ngoài việc chuẩn bị cơ sở vật chất, lãnh đạo trường rất quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên cũng như thu hút cán bộ giỏi, trẻ. Để nâng cao chất lượng đào tạo, trường được UBND thành phố phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ giai đoạn 2011-2020. Trên cơ sở đó, trường khuyến khích cán bộ, giảng viên học tập nâng cao trình độ, tranh thủ nguồn đào tạo từ một số chương trình, đề án địa phương và Trung ương, các nguồn học bổng từ các tổ chức, Viện, Trường nước ngoài nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho giảng viên được đào tạo sau đại học, thỏa mãn tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đội ngũ giảng viên của một trường đại học. Đến nay, trường có 169 cán bộ, viên chức, giảng viên và nhân viên (trong đó có 129 giảng viên, với trên 70 cán bộ đạt trình độ sau ĐH). Hiện nay, trường có 28 cán bộ giảng viên đang học sau ĐH trong và ngoài nước (trong đó, có 4 giảng viên đang học tiến sĩ ở nước ngoài). Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp cho trường 9 suất học bổng Tiến sĩ nước ngoài từ Đề án 911 và hiện nay cán bộ giảng viên trẻ của trường đang làm thủ tục cần thiết.

Thạc sĩ Vũ Thị Yến, giảng viên Khoa Công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học của trường, vừa tốt nghiệp thạc sĩ ngành Công nghệ Hóa ở Na Uy, cho biết: "Hiện nay, chúng tôi tập trung soạn giáo án, chuẩn bị phòng thí nghiệm thực hành… để giảng dạy sinh viên. Nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, giảng viên không chỉ giỏi chuyên môn mà phải có kỹ năng, phương pháp sư phạm, tự tin, hòa đồng với sinh viên, giúp các em tiếp thu bài tốt. Bên cạnh đó, bản thân giảng viên phải trau dồi học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và bổ sung kiến thức bài dạy". Tốt nghiệp đại học loại Xuất sắc ngành Công nghệ hóa của Trường ĐH Cần Thơ tháng 2-2011, cô Yến xin về công tác tại trường, mong muốn góp chút sức mình để phát triển lĩnh vực công nghệ hóa. Sau vài tháng công tác, cô Yến tự tìm nguồn học bổng sau đại học ở Na Uy. Thạc sĩ Yến bộc bạch: "Nhờ ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện, đồng nghiệp động viên và choàng gánh công việc nên tôi mới có thể an tâm học tập tốt".

Theo Ban Giám hiệu Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, ngoài sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường, những thành tựu mà trường có được còn nhờ sự đồng tình và ủng hộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự chỉ đạo và quan tâm đầu tư nguồn lực của Thành ủy, UBND TP Cần Thơ, hỗ trợ từ các cơ quan hữu quan. Định hướng phát triển của trường, cung cấp cho xã hội những kỹ sư không chỉ vững vàng kiến thức mà cả kỹ năng tay nghề chuyên môn cao, nhất là các "kỹ năng mềm", đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn cán bộ kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương và toàn vùng trong giai đoạn hiện nay và sắp tới. 32 năm hình thành và phát triển- quãng thời gian không quá dài nhưng với thầy, trò nhà trường là chặng đường đầy gian nan, thử thách. Tiến sĩ Dương Thái Công, Hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, cho biết: "Khóa học 2013-2014 là khóa học đầu tiên đối với Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, vì thế, thời gian đầu hoạt động khó tránh khỏi khó khăn. Song, với sự chỉ đạo và hỗ trợ của lãnh đạo Tp Cần Thơ, các Sở ban ngành chức năng, cộng với nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên, chúng tôi tin tưởng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của Thành ủy và UBND Tp Cần Thơ giao phó và đảm bảo chất lượng đào tạo".

Với quyết tâm, niềm tin và nỗ lực không ngừng, năm học mới này, thầy và trò Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ sẽ mang đến cho trường nhiều thắng lợi mới, mở đầu cho bước chuyển mình phát triển mạnh mẽ…

Bài, ảnh: Bích Kiên

Với thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục- đào tạo, 32 năm qua, tập thể Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ vinh dự nhận những danh hiệu cao quí:
* Về tập thể:
nhiều Bằng khen và Cờ thi đua của UBND tỉnh, thành phố, Bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ; Huân chương Lao động (HCLĐ) hạng Ba (năm 2001), HCLĐ hạng Nhì (năm 2006) và HCLĐ hạng Nhất (năm 2011).
* Về cá nhân: 1 cán bộ nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú, HCLĐ hạng Nhì; 9 cán bộ, viên chức nhận HCLĐ hạng Ba; 16 cán bộ, viên chức nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 3 cán bộ, viên chức công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Nhiều cán bộ, viên chức nhận Bằng khen của UBND thành phố, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và giấy khen đơn vị…

Chia sẻ bài viết