14/12/2018 - 20:08

13 ý tưởng, dự án xuất sắc tranh tài Vòng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp ĐBSCL

(CT)- Ngày 14-12, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp ĐBSCL 2018 với 13 ý tưởng/dự án xuất sắc tham gia tranh tài trong vòng chung kết.

Sau hơn 2 tháng triển khai (từ tháng 6 đến tháng 8-2018) Ban tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp ĐBSCL 2018 đã nhận được 210 hồ sơ (gồm 124 ý tưởng và 86 dự án) với hơn 550 thí sinh từ các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL tham dự. Trong đó, lĩnh vực giải pháp kinh doanh có 97 hồ sơ chiếm 46%; nông nghiệp có 55 hồ sơ tham gia chiếm 26%; chế biến thực phẩm 46 hồ sơ chiếm 22%; công nghệ ứng dụng 6 hồ sơ chiếm 6%. Tính theo địa bàn, có 96 hồ sơ đến từ Sóc Trăng, 26 hồ sơ từ Đồng Tháp, 25 hồ sơ từ Hậu Giang, 23 hồ sơ từ Vĩnh Long, 14 hồ sơ từ Tiền Giang, 12 hồ sơ từ Cần Thơ, 6 hồ sơ từ Trà Vinh, 4 hồ sơ từ Bến Tre và 4 hồ sơ từ An Giang. 

Tại vòng chung kết, các thí sinh, nhóm thí sinh đại diện 13 ý tưởng/dự án tham gia giới thiệu sản phẩm, thuyết trình về chiến lược kinh doanh sản phẩm và phản biện trước Hội đồng Ban giám khảo. Qua vòng chung kết, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải khuyến khích ở nhóm dự án. Trong đó, giải Nhì thuộc về dự án SmartFarm (Cần Thơ). Đồng thời, Ban tổ chức trao 2 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích cho nhóm ý tưởng. Trong đó, 2 giải nhì thuộc về ý tưởng Dịch vụ ăn, nước uống kết hợp hướng dẫn làm sản phẩm thủ công (Vĩnh Long) và ý tưởng Dây chuyền phân cỡ, đếm trứng và xếp trứng vô khay (Sóc Trăng).

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết